Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thất thủ 1-2 trước Nam Định FC

Có chiến thắng quý giá trước đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, các học trò huấn luyện viên Văn Sỹ le lói hy vọng có kẻ thế thân nhận suất rớt hạng và nếu như ở trận đấu tới họ tiếp tục 'gặp may'.

Pha tranh bóng giữa Hữu Tuấn (số 15, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) và Henry (9, NamĐịnh). (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Pha tranh bóng giữa Hữu Tuấn (số 15, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) và Henry (9, NamĐịnh). (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Tối 23/6, trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có trận đấu tiếp đội khách Nam Định FC tại vòng 15 V-League 2018.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang chia nhau hai vị trí cuối trên bảng xếp hạng.

Muốn thoát khỏi tình thế hiện tại, Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định FC phải quyết đấu để có được 3 điểm, nếu không họ sẽ chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng cùng nguy cơ phải rớt hạng ở mùa sau.

Trong gần hai tháng, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam ông Toshiya Miura có thêm sự trợ giúp của thủ lĩnh tinh thần là đồng nghiệp, huấn luyện viên Hữu Thắng nhưng đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể tiến bộ về chuyên môn cũng như cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Về phía đội khách Nam Định, dường như sau bao năm "ngụp lặn" ở hạng Nhất, đến khi được chơi ở sân chơi V-League họ vẫn chưa thật sự thích nghi khi chỉ có được 10 điểm sau 14 vòng đấu cùng thứ hạng chót bảng xếp hạng.

Vẫn là lực lượng mạnh nhất như mọi khi, huấn luyện viên Miura tiếp tục tin dùng những cái tên nổi tiếng là hậu vệ Đặng Văn Robert, Âu Văn Hoàn, thủ quân Đình Luật và tiền đạo Phi Sơn để phối hợp nhịp nhàng cùng ngoại binh Matias.

Đối lập với “binh hùng tướng mạnh” của chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Văn Sỹ của Nam Định FC không thể có sự lựa chọn khác hơn và chỉ là những gương mặt quen thuộc sau 14 vòng đấu. Từ pha tấn công cánh trái ở phút thứ 7, bóng được tạt ngang vào và với thể hình cao to, tiền đạo Matias đánh đầu mở tỷ số cho chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Thiện Esele, thắp lên hy vọng cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Sớm có bàn thắng nhưng lối chơi của đội chủ nhà trở nên thụ động, co cụm phòng thủ khiến nhịp độ trên sân trở nên tẻ nhạt trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1.

Kịch bản trên cùng những đợt tấn công yếu ớt của hàng công 2 đội tiếp tục diễn ra ở những phút đầu hiệp 2. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 73 khi tiền vệ Minh Trung của Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh phạm lỗi, nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân. Đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân và lập tức lợi thế ấy được các học trò huấn luyện viên Văn Sỹ tận dụng, khoét sâu vào lỗ hổng hàng thủ đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh.

Phút 75, Huỳnh Kesley buộc phải phạm lỗi để ngăn pha tấn công của đối phương và trọng tài đã cho Nam Định FC hưởng quả phạt đền. Không bỏ qua cơ hội vàng, tiền vệ Hữu Định nhẹ nhàng thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Nam Định FC.

Quyết thắng để giành 3 điểm, cả 2 đội dâng cao đội hình tấn công, tích cực tranh chấp bóng và vô số những tiểu xảo được các cầu thủ tận dụng tối đa nhằm triệt hạ đối thủ. Phút 86, tiền vệ Sỹ Minh của đội bóng thành Nam đột phá và thực hiện cú vuốt bóng má trong đầy điệu nghệ ngoài 16m50, vẽ đường cong đẹp mắt khiến thủ thành Sơn Hải chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào góc xa, nâng tỷ số 2-1 cho Nam Định FC. Bất ngờ để đối thủ lội ngược dòng, mọi nỗ lực tìm bàn gỡ hòa của đội chủ nhà trở nên vô vọng khi thời gian không ủng hộ họ.

Có được chiến thắng quý giá trước đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, các học trò huấn luyện viên Văn Sỹ le lói hy vọng có kẻ thế thân nhận suất rớt hạng và nếu như ở trận đấu tới họ tiếp tục “gặp may.” Sau 15 vòng đấu, Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định FC có tổng số điểm đều là 13, hiệu số bàn thắng đều là -10 nhưng đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh may mắn được xếp trên do ở lượt đi họ thắng Nam Định FC 3-1 (hiệu số -2), lượt về Nam Định chỉ thắng 2-1 (hiệu số 1-).

Các vòng tới sẽ là những trận quyết đấu của Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định FC; chỉ một sơ xuất nhỏ sẽ khiến họ chắc suất rớt hạng mùa sau.

Ở lượt đấu thứ 16, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đội Xổ số kiến thiết Cần Thơ trên sân nhà ngày 27/6 và đội bóng thành Nam trở về sân nhà tiếp SHB Đà Nẵng./.

Quang Nhựt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cau-lac-bo-thanh-pho-ho-chi-minh-that-thu-12-truoc-nam-dinh-fc/509772.vnp