Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Hoạt động hiệu quả

Từ việc thành lập thí điểm 2 Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2018, đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã nhân rộng được 12 CLB. Hiện các CLB hoạt động khá hiệu quả, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết các thành viên hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi.

Hiệu quả từ mô hình điểm

Cụ Tô Thị Lợi (83 tuổi, thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) không có chồng con, thường lủi thủi cơm nước một mình, thỉnh thoảng hàng xóm tới thăm hỏi. Gần đây, cụ đau ốm thường xuyên, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, các thành viên trong CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của xã đã thay nhau đến nhà chuyện trò, chăm sóc, giúp cụ cơm nước... Không chỉ cụ Lợi mà những trường hợp người già ốm đau trong thôn như cụ Đỗ Thị Trừ (95 tuổi)… cũng nhận được sự giúp đỡ của các thành viên CLB. Bên cạnh động viên tinh thần, chăm sóc dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi, các cụ còn được CLB tặng quà trong những dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, CLB còn hỗ trợ các thành viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ 5 triệu đồng vốn vay của CLB, ông Dương Ngọc Viên (thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc) đã đầu tư trồng rau xanh để bán. Ông Viên cho biết, lâu nay, gia đình ông có nghề trồng rau nhưng do kinh tế khó khăn, không có vốn đầu tư nên năng suất không cao. Giữa năm 2019, với số tiền CLB hỗ trợ cho vay, ông đã đầu tư chăm sóc, mở rộng sản xuất, đến nay 4.000m2 đất chuyên trồng rau xanh có ngày cho thu nhập cả triệu đồng, kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn.

Ông Đặng Văn Chịu - Chủ tịch Hội NCT, Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Cam Thành Bắc cho biết, CLB ra mắt từ tháng 6-2019 với 50 thành viên tham gia, đây là CLB thành lập đầu tiên trên địa bàn huyện. CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các thành viên chia làm nhiều tổ khác nhau như: tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe; tổ phát triển nguồn lực… Hiện CLB huy động được 52 triệu đồng tiền quỹ, cho 10 thành viên khó khăn vay, mỗi người 5 triệu đồng để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Mặt khác, định kỳ các buổi sinh hoạt, các thành viên được kiểm tra sức khỏe, tổ tình nguyện tới nhà thăm hỏi, chăm sóc khi thành viên CLB ốm đau. Các cụ có sinh nhật trong tháng còn được Ban chủ nhiệm tổ chức mừng thọ, tặng quà. Thấy mô hình hoạt động hiệu quả, một số NCT đã tự nguyện đăng ký tham gia. Do đó, sắp tới CLB sẽ kết nạp thêm nhiều thành viên mới.

Nhân rộng mô hình

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 118.000 hội viên Hội NCT. Việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đặc biệt là giúp đỡ NCT nghèo, cận nghèo khó khăn tại cộng đồng là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đó, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định “Nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020”. Đến nay, từ 2 CLB thành lập với sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh (30 triệu đồng/CLB), toàn tỉnh đã nhân rộng thêm 10 CLB. Ngoài các hoạt động cho hội viên vay vốn sản xuất tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe…, hoạt động tự giúp nhau, phát huy tinh thần tương thân, tương ái được các CLB chú trọng. Ngoài ra, các CLB còn kêu gọi quyên góp nhiều phần quà có giá trị giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, hiện hầu hết các CLB thực hiện tốt các nội dung đề ra như: tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau; hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích cho NCT; nâng cao nhận thức, chăm sóc đời sống tinh thần thông qua phong trào văn hóa, văn nghệ… Nguồn kinh phí hoạt động do các CLB tự vận động.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các CLB còn gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn kinh phí. Hiện nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình của NCT rất lớn, trong khi nguồn lực các CLB tự vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hạn chế, chỉ khoảng 50 - 60 triệu đồng/CLB. “Vì vậy, chúng tôi rất mong các CLB nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước về kinh phí hoạt động. Mặt khác, cần sự hỗ trợ tích cực hơn nữa từ các ban, ngành liên quan để các CLB hoạt động hiệu quả”, ông Hạnh nói.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202005/cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-hoat-dong-hieu-qua-8162898/