Câu lạc bộ Hải Phòng bất ngờ đánh bại Viettel

Bị đánh giá thấp hơn đương kim vô địch Câu lạc bộ (CLB) Viettel, nhưng Hải Phòng đã bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu diễn ra tối 16-1, trên sân Hàng Đẫy, tại khuôn khổ vòng 1, giải V-League 2021.

Hướng tới V-League 2021 với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch nên CLB Viettel hào hứng bước vào trận mở màn với CLB Hải Phòng. Không có sự phục vụ của cặp trung vệ Tiến Dũng-Ngọc Hải, HLV Trương Việt Hoàng đã bố trí Luiz Silva đá cặp cùng Đức Chiến.

 Đội hình ra sân của CLB Viettel. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Đội hình ra sân của CLB Viettel. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Không được đánh giá cao nhưng CLB Hải Phòng đã nhập cuộc chủ động. Đội bóng đất Cảng chơi đơn giản khi sử dụng nhiều pha bóng dài lên phía trên cho Diego Fagan và Jermie Lynch nhưng đã đạt hiệu quả cao. Tốc độ và sự càn lướt của hai tiền đạo này đã khiến hàng thủ của Viettel khá rối trong những phút đầu.

Hai đội sử dụng khá nhiều bóng bổng ở trận này. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Phút 16, sau sai sót từ một cầu thủ đội chủ nhà, tiền đạo Diego Fagan tung cú sút hiểm hóc trong vòng 16m50 nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã cứu thua cho Viettel. Tuy nhiên, trái bóng bật ra đến vị trí của Phú Nguyên và tiền vệ này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội khách.

Niềm vui của Phú Nguyên khi ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hải Phòng. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Bàn thắng sớm càng giúp cho CLB Hải Phòng thực hiện được chiến thuật như ý muốn. Họ chơi rình rập, có bóng là ngay lập tức chuyền dài lên cho hàng công đua sức. Trong hiệp 1, Diego Fagan và Jermie Lynch đều có cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng.

Mặc dù phải sớm vào lưới nhặt bóng từ sớm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh của Viettel đã chơi tốt. Phút 41, Nguyên Mạnh đã có liên tiếp hai tình huống cứu thua sau các cú dứt điểm của Diego Fagan và Hữu Khôi.

Pha cứu thua xuất thần của thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel). Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Bước sang hiệp 2, HLV Trương Việt Hoàng đã có một số sự điều chỉnh về chiến thuật. CLB Viettel dồn bóng ra hai biên nhiều hơn và liên tiếp gây ra sức ép về phía khung thành của Hải Phòng. Phút 62, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nỗ lực vượt qua 3 cầu thủ Hải Phòng bên cánh trái rồi căng ngang vào khu vực 5m50 cho Pedro Paulo. Pha chạm bóng bước một của tân binh Pedro hơi vụng nhưng sau đó anh vẫn tung ra được pha kết thúc song không thắng được Văn Toản. Đây là cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất mà CLB Viettel tạo ra từ đầu trận.

Nỗ lực đi bóng của tiền đạo Caique (bên phải). Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Những phút còn lại, CLB Viettel dốc toàn lực tấn công. Đội bóng áo lính chơi nỗ lực nhưng không thể ghi bàn thắng, qua đó chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Niềm vui của cổ động viên Hải Phòng khi có chiến thắng đầu tay. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

* Cũng trong chiều 16-1 đã diễn ra một số trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 V-League 2021. Trên sân Vinh, tân binh Topenland Bình Định bất ngờ cầm hòa Sông Lam Nghệ An 1-1. Trên sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương đánh bại Đông Á Thanh Hóa 1-0.

ĐẶNG CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cau-lac-bo-hai-phong-bat-ngo-danh-bai-viettel-649372