Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí sinh hoạt lần thứ II/2018

Sáng ngày 28/09, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí (Hội Dầu khí Việt Nam) tổ chức Hội nghị sinh hoạt lần thứ II/2018 tại TP HCM.

Tham dự hội nghị và nói chuyện chuyên đề có tiến sĩ Võ Trí Thành - nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV; đồng chí Trần Quang Dũng – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo các thời kỳ và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) có Chủ tịch Ngô Thường San, Phó Chủ tịch Hoàng Xuân Hùng- Phó Chủ nhiệm Cậu lạc bộ Doanh nghiệp dầu khí, Phó Chủ tịch Lê Minh Hồng cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội.

Đồng chí Đinh Văn Sơn - Thành viên HĐTV PVN báo cáo kết quả công tác cổ phần hóa

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV PVN báo cáo kết quả công tác tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn và công tác cổ phần hóa (CPH) thành công tại 3 đơn vị BSR, PVOIL và PVPower. Theo đó, kết quả bán đấu giá thành công 7,79% vốn điều lệ của BSR, 20% vốn điều lệ PVPower và PVOil, thu về khoảng 16.500 tỉ đồng, thặng dư khoảng 7.450 tỉ đồng cho Nhà nước.

Đồng thời đồng chí Đinh Văn Sơn cũng nêu ra các mục tiêu tái cơ cấu trong thời gian tới: Xây dựng và phát triển mối liên kết hữu cơ gồm 3 lĩnh vực thăm dò khai thác – khí – chế biến dầu khí. Đây là 3 lĩnh vực tạo sự liên kết chuỗi giá trị dầu khí và luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau để góp phần tạo ra sự cân bằng lợi ích tổng thể cho Tập đoàn theo các biến động của thị trường dầu khí thế giới; lĩnh vực điện thực hiện theo lộ trình CPH; đồng thời xã hội hóa triệt để lĩnh vực dịch vụ, chỉ tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật dầu khí và có liên quan trực tiếp tới lĩnh vực chính.

Đồng chí Mai Văn Cảnh - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Kinh tế đầu tư báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm

Đồng chí Mai Văn Cảnh - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Kinh tế đầu tư báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm. Theo đó, 9 tháng qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, cùng với thuận lợi khi giá dầu tăng, PVN hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu. Một tín hiệu tích cực là ngày 26/09 giá dầu tăng cao nhất trong vòng 4 năm qua (81 USD/thùng) là cơ sở thuận lợi để PVN và các đơn vị thành viên hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

TS Võ Trí Thành (thứ hai từ phải sang) chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô

Tại Hội nghị, TS Võ Trí Thành đã phân tích tình hình kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm, cả những thành tựu đạt được cũng như các thách thức đối với nền kinh tế. Đồng thời TS Võ Trí Thành phân tích tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đối với nền kinh tế nước ta. Bên cạnh thách thức, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng tạo ra nhiều cơ hội các nền kinh tế khu vực ASEAN trong đó có Việt Nam, đó là sự dịch chuyển dòng đầu tư và dòng thương mại của Mỹ từ Trung Quốc sang khu vực ASEAN.

Toàn cảnh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí sinh hoạt lần thứ II/2018

Chủ tịch Hội DKVN Ngô Thường San, Phó Chủ tịch Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Lê Minh Hồng cùng đại diện các doanh nghiệp Dầu khí đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi tại hội nghị xoay quanh vấn đề tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách sau cổ phần hóa!

Nhóm phóng viên

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cau-lac-bo-doanh-nghiep-dau-khi-sinh-hoat-lan-thu-ii2018-516200.html