Câu lạc bộ cựu chiến binh 'sống xanh vì cộng đồng'

Được thành lập năm 2008, Câu lạc bộ (CLB) Môi trường cựu chiến binh (CCB) đầu tiên ra đời tại thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng) gồm 40 thành viên, với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thôn văn hóa. Sau mười năm, mô hình được Hội CCB thành phố Ðà Nẵng nhân rộng toàn thành phố với 142 CLB. Các CLB này do UBND xã, phường ra quyết định thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự vận động kinh phí. Qua những hành động thiết thực, các CCB kêu gọi cộng đồng cùng sống 'xanh', chung tay xây dựng TP Ðà Nẵng xanh - sạch - đẹp.

Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Mô hình này thật sự mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Trước hết, sự gương mẫu của các CCB đã lan tỏa đến thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư, giúp người dân ý thức hơn về bảo vệ môi trường. Các thành viên tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, qua đó, vận động, nhắc nhở con cháu trong nhà, bà con lối xóm, dần hình thành ý thức tự giác như việc làm hằng ngày. Từ khi thành lập đến nay, thành hội đã xây dựng được các tiêu chí tại bốn khu vực: ven biển, nội thành, nông thôn Hòa Vang và khu vực nhà chung. Ðến nay, các CLB đã nhận và quản lý hơn 223 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 230 km, tham gia trồng hơn 500 nghìn cây xanh các loại, thực hiện hơn ba nghìn lượt ra quân vệ sinh môi trường.

Chúng tôi có mặt tại buổi Lễ ra mắt của CLB Môi trường CCB thôn Xuân Dương (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng), được tham gia hoạt động vệ sinh môi trường thôn quê, càng hiểu thêm về ý nghĩa mà những CCB muốn trao tặng cộng đồng. Tuổi cao, sức yếu, nhưng, mỗi người mỗi việc, cùng làm đẹp thêm cho những ngả đường quê. Hằng tuần, mỗi chủ nhật xanh - sạch - đẹp, hoạt động của các CCB ngoài ý nghĩa lao động vì cộng đồng, còn là dịp để các CCB thăm hỏi, động viên nhau nhiều trong cuộc sống. Chủ nhiệm CLB Môi trường cựu chiến binh thôn Xuân Dương, Nguyễn Văn Lâm chia sẻ: CLB là nơi để anh em, đồng chí ngồi lại và góp ý kiến, đề ra quy chế hoạt động sao cho hiệu quả nhất. Vận động các hội viên trong thôn tham gia nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm ý thức cao. Ðó cũng là phẩm chất ưu tú nhất của người lính Cụ Hồ.

Hội CCB thành phố Ðà Nẵng đang hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB, xây dựng thêm 50 CLB môi trường ở các quận, huyện, các khu công nghiệp, lên kế hoạch trồng mới 500 nghìn cây keo phủ xanh đất trống đồi trọc, năm nghìn cây ăn quả và cây xanh dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã… Với hai lần nhận giải thưởng "Môi trường Việt Nam" do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, mô hình này được Hội CCB nhiều địa phương trên cả nước đến Ðà Nẵng học hỏi, nhân rộng. Ðây là động lực giúp các CCB thành phố Ðà Nẵng tiếp tục nỗ lực vì cuộc sống xanh, môi trường xanh vì cộng đồng.

SỸ LÊ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/38331002-cau-lac-bo-cuu-chien-binh-song-xanh-vi-cong-dong.html