Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội: Khát vọng vươn ra biển lớn

Đánh bại CLB Bình Dương trong trận tranh Siêu cup Quốc gia 2018, Hà Nội FC có sự khởi đầu thuận lợi, hứa hẹn một mùa giải đầy hấp dẫn ở đấu trường quốc nội cũng như châu lục. Bên cạnh đó, đội bóng Thủ đô còn có khát vọng vươn ra ngoài châu lục.

Nhìn lại thành tích của Hà Nội FC trong 10 năm trở lại đây, đội bóng của ông “bầu” Đỗ Quang Hiển đã có 10 lần được nâng cúp tại đấu trường cao nhất Việt Nam - V.League. Kết quả này cho thấy, Hà Nội FC có chiến lược trong đường đi của mình.

Khát khao mãnh liệt

Bước vào mùa giải mới 2019, Hà Nội FC phải tham dự ở 3 mặt trận gồm V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League (hiện đội xuống dự AFC Cup). Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cả ba đấu trường, đội bóng Thủ đô đã tạo ra những bản hợp đồng “bom tấn” mang tên của Omar và Bùi Tiến Dũng từ Thanh Hóa, cũng như hai cầu thủ ngoại Guam và Brandon Marquee McDonald. Với đội hình sẵn có đang tới độ chín tài năng như Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy hay sự dày dạn kinh nghiệm của Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng… và bổ sung những cái tên chất lượng, Hà Nội FC chẳng khác gì “hổ mọc thêm cánh”.

 Quang Hải một trong những trụ cột của Hà Nội FC

Quang Hải một trong những trụ cột của Hà Nội FC

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục cấp CLB, thành tích tốt nhất của các CLB là Becamex Bình Dương từng vào đến bán kết AFC Cup năm 2009. Trải qua gần 20 năm chuyên nghiệp, nhưng nhiều CLB khi tham dự AFC Cup đều không hứng thú và buông xuôi, chỉ tập trung vào đấu trường quốc nội, điều này cũng dễ hiểu khi áp lực về tài chính, lực lượng mỏng…

Tuy nhiên, sau một năm thành công của bóng đá nước nhà, bóng đá Việt Nam đã đến lúc phải hướng đến mục tiêu cao hơn để vươn ra biển lớn và Hà Nội FC đang cho thấy khát khao mãnh liệt ở mùa giải năm nay.

Với những sự chuẩn bị mạnh mẽ cho mùa giải mới, nhiều người tin rằng Hà Nội FC sẽ là niềm tự hào của bóng đá khu vực, đúng với những gì Chủ tịch đội bóng Nguyễn Quốc Hội khẳng định: “Hà Nội FC lúc này không chỉ là đại diện của CLB, mà còn là hình ảnh của Việt Nam. Hà Nội FC sẽ cố gắng để đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam tốt nhất, đẹp nhất tới bạn bè khu vực, thế giới”.

Niềm tin về phía trước

Khát khao của Hà Nội FC là có đủ nhưng sự khắc nghiệt ở đấu trường châu lục là rất lớn. Sau chiến thắng trước Bangkok United để bước vào trận đấu trong khuôn khổ trận play-off AFC Champions League trước CLB Shandong Luneng (Trung Quốc).

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng Hà Nội FC đã cho người hâm mộ có cái nhìn khác về họ. Dù thất bại ở trận này, nhưng Hà Nội FC vẫn ngẩng cao đầu khi rời giải. Bởi với những gì họ làm được đáng phải tự hào. Nhìn vào lối chơi và sự nỗ lực đến những phút thi đấu cuối cùng của Quang Hải và các đồng đội đã chứng minh cho sự lột xác của Hà Nội FC nói riêng và Việt Nam nói chung. Cái nhìn của giới chuyên môn trong cũng như ngoài nước đã phải khác, và chắc chắn một điều bóng đá Việt Nam không còn là “vùng trũng” như những gì mà trước đó nhiều người nhận định.

“Hà Nội FC đã có hiệp một trên cả tuyệt vời. Họ phối hợp đẹp mắt như một đội bóng La-tinh, tạo ra vô vàn cơ hội. Hà Nội FC khiến đội chủ nhà lúng túng và hoàn toàn lép vế. Mặc dù thắng trận, nhưng cầu thủ Shandong đã được dạy dỗ bởi những người có kỹ thuật tốt hơn” - tờ SINA của Trung Quốc nói.

Thành công bước đầu tại đấu trường châu lục, Hà Nội FC còn đó giải quốc nội, trước mặt họ là đối thủ khó chơi Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League 2019 diễn ra chiều nay (23/2). Một kết quả tốt ở trận đấu đầu tiên sẽ giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tự tin hướng về phía trước cho cả một chặng đường dài.

Đặc biệt, với sự ủng hộ của Ban huấn luyện, Hà Nội FC đang có một “hậu phương vững chắc” để viết tiết câu chuyện cho lịch sử CLB và bóng đá Việt Nam: “Hà Nội FC năm nay tham gia rất nhiều đấu trường, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện cũng đã có những chuẩn bị về lực lượng cho mùa giải 2019. CLB rất muốn tri ân người hâm mộ, nhà tài trợ đã đồng hành, chúng tôi luôn luôn phấn đấu thi đấu vì hàng chục triệu khán giả trong và ngoài nước” - ông Nguyễn Quốc Hội nói.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cau-lac-bo-bong-da-ha-noi-khat-vong-vuon-ra-bien-lon-336832.html