Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ Chư tôn đức Lào phòng chống Covid-19

Sáng 19/10, tại Thủ đô Viêng-chăn (Vientian), Lào, diễn ra Lễ trao 5 tấn gạo và 500 thùng mỳ, quà tặng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng cho Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào nhằm hỗ trợ, giúp đỡ Chư tôn đức Lào vượt qua khó khăn do Covid-19.

Thay mặt chư tăng Lào, Hòa thượng Bounma Simavong, Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ chân thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; khẳng định Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng đã luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời với Lào những lúc khó khăn.

Nhân dịp này, Hòa thượng Bounma Simavong cũng cảm ơn các chư tăng, phật tử Việt Nam tại Lào đã luôn đồng hành với chư tăng, phật tử Lào trong thời gian qua, nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Hòa thượng Bounma Simavong (trái) và Thượng tọa Thích Minh Quang

Hòa thượng Bounma Simavong (trái) và Thượng tọa Thích Minh Quang

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật tích Thủ đô Vientiane cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào đã duy trì liên lạc, hỏi thăm tình hình và chia sẻ những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hỗ trợ Lào nhu yếu phẩm cho các nhà sư để có lương thực thực phẩm dự trữ trong chùa do không đi khất thực được và năm nay cũng vậy. Đây tấm lòng cao cả, tinh thần chia sẻ và là món quà hết sức ý nghĩa và kịp thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho Giáo hội phật giáo Lào.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đang tiếp tục vận động phật tử trong cả nước cũng như phật tử tại Lào tiếp tục quyên góp để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn không chỉ các chư tăng Lào mà còn cả người dân Lào.

Lễ trao 5 tấn gạo và 500 thùng mỳ cho Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào.

Được biết đây là quà hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào gồm 10 tấn gạo và 1000 thùng mỳ, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trước đó tại tỉnh Luangprbang đã trao tặng 5 tấn gạo và 500.

Phật giáo Nam tông là quốc giáo ở Lào, Chư tăng tại đây vẫn duy trì khất thực vào buổi sáng, các tín đồ cúng vật thực lên chùa vào mỗi buổi trưa. Tuy nhiên, Lệnh phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng tại Lào từ giữa tháng 4 đến nay khiến cho đời sống của nhiều nhà sư gặp nhiều khó khăn do không thể đi khất thực và người dân cũng không thể đến chùa cúng dường do phải tuân thủ biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt./.

Trần Tuấn, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-ho-tro-chu-ton-duc-lao-phong-chong-covid-19-899011.vov