Câu hỏi ứng xử ở Miss Universe và Hoa hậu Hoàn vũ VN khác nhau ra sao?

Một bộ phận khán giả đã đặt phần thi ứng xử tại Miss Universe 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên bàn cân để so sánh.

Sáng 9/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) 2019 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Nam Phi - Zozibini Tunzi. Á hậu 1 là Puerto Rico còn Mexico trở thành Á hậu 2. Đại diện Việt Nam là Hoàng Thùy gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 20.

Vì thời điểm tổ chức khá sát nhau (chỉ cách 2 ngày), một bộ phận người xem đã đặt Miss Universe 2019 lên bàn cân với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Khía cạnh so sánh chủ yếu rơi vào các câu hỏi ứng xử và cách trả lời của thí sinh.

Miss Universe 2019 đưa ra câu hỏi đơn giản, thực tế

Để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện hoa hậu, ban tổ chức Miss Universe 2019 đưa ra câu hỏi chung cho cả 3 người đẹp: "Đâu là điều quan trọng nhất chúng ta cần dạy cho các cô gái trẻ ngày nay?".

Mỗi người đẹp trong top 3 có 45 giây để trả lời câu hỏi. Trong lúc một thí sinh đối diện với MC và truyền đạt câu trả lời của mình, hai người còn lại phải đeo tai nghe với âm lượng lớn.

Phần thi ứng xử của top 3 Miss Universe 2019 nhận được sự quan tâm của khán giả.

Phần thi ứng xử của top 3 Miss Universe 2019 nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Nam Phi đã đưa ra câu trả lời khiến cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò.

"Tôi nghĩ việc quan trọng nhất chúng ta nên dạy cho các bé gái ngày nay là tinh thần lãnh đạo. Đó là điều mà các cô gái trẻ và những người phụ nữ thiếu hụt trong suốt thời gian dài. Điều đó không phải vì chúng ta không muốn, mà bởi vì những định kiến xã hội thường áp đặt lên phụ nữ", người đẹp 25 tuổi Zozibini Tunzi nói.

"Tôi nghĩ rằng phụ nữ là những người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Phụ nữ nên được trao tất cả cơ hội họ xứng đáng có. Và điều chúng ta cần dạy cho các bé gái là giành được vị trí của mình trong xã hội. Không có điều gì quan trọng hơn là chính bản thân mình và có được vị trí riêng trong xã hội", tân Hoa hậu Hoàn vũ thế giới tiếp tục câu trả lời.

Khán phòng bùng nổ tiếng reo hò, cổ vũ sau câu trả lời của người đẹp Nam Phi.

Trong khi đó, Hoa hậu Puerto Rico có câu trả lời khá ngắn gọn: "Nếu có cơ hội trở thành Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo, tôi có rất nhiều điều muốn truyền đạt đến các bé gái, các thiếu nữ trẻ ngày nay.

Thật tốt đẹp biết bao nếu được nhìn thấy một tâm hồn nguyên bản, độc nhất được các bạn bao bọc, che chở. Bởi vì bạn không thể biết rằng liệu việc bạn luôn là chính mình có thể truyền cảm hứng cho một ai đó hay không. Vì vậy, hãy trân trọng chính mình".

Cùng câu hỏi trên, Á hậu 2 đến từ Mexico cho biết: "Điều tôi muốn dạy cho các bé gái là tầm quan trọng của giá trị thực. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều sự hoàn mỹ trên mạng xã hội: cuộc sống hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo và cả những mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng chẳng có điều nào thực sự như vậy".

"Chúng ta phải dạy cho các bé gái rằng bản thân các em vốn đã quá tuyệt vời. Con người các em chính là điều giá trị nhất. Bởi vì giá trị của các em không chỉ là bề ngoài, mà là cảm xúc, hành động của các em, cách mà các em ứng xử trong cuộc sống. Tôi tin rằng giá trị của một cô gái nằm ở những gì cô ấy mang tới cho xã hội, chứ không phải là bề ngoài của cô ấy", chân dài có tên Sofía Aragón khẳng định.

Phần thi ứng xử của top 3 nhận được nhiều sự chú ý của khán giả quốc tế. Trên các trang cộng đồng ở nước ngoài, nhiều người cho rằng câu hỏi cho top 3 đơn giản nhưng thực tế, mới lạ.

Đáp án của ba người đẹp cũng khiến nhiều khán giả thích thú khi cho thấy rõ cá tính của từng người. Không ít người dành cho Hoa hậu Zozibini Tunzi lời tán dương vì thể hiện cá tính mạnh mẽ và tinh thần đấu tranh cho phụ nữ của cô.

Câu hỏi tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũ kỹ hoặc quá vĩ mô, to tát

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra vào tối 7/12 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Tương tự Miss Universe, 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trả lời chung một câu hỏi: "Làm thế nào để thuyết phục ban giám khảo lựa chọn mình trở thành Hoa hậu?".

Đây là mẫu câu hỏi thường xuyên xuất hiện tại các cuộc thi nhan sắc trong nước. Hầu như mỗi lần thi đều có ít nhất một người đẹp bốc được câu hỏi mang ý trên.

Vì vậy, có ý kiến nhận xét việc đặt câu hỏi này cho top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa cũ kỹ, dễ đoán. Hẳn các thí sinh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đều từng suy nghĩ đến hoặc thậm chí tự tập luyện nhiều lần cho câu hỏi này. Ngoài ra, việc lựa chọn một câu hỏi quen thuộc còn không giúp thí sinh thể hiện được sự thông minh, nhanh nhạy và lối tư duy riêng của mỗi người.

Câu hỏi dành cho top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị chê cũ kỹ.

Trước đó, với vòng ứng xử ở top 5, câu hỏi ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dành cho các người đẹp lại được cho là quá vĩ mô, to tát.

Hương Ly nhận được câu hỏi về phong trào nữ quyền, cô chia sẻ: “Phụ nữ có sức mạnh vô biên. Mẹ tôi, bà tôi và những người phụ nữ đi trước nhưng vẫn sống, kiên trì đưa chúng ta đến thời đại bây giờ. Bởi vậy, tôi đứng đây và muốn nói rằng phụ nữ có sức mạnh lớn lao. Phụ nữ là để yêu thương nhưng còn làm được nhiều hơn thế".

Phạm Hồng Thúy Vân trả lời câu hỏi về sự ra đời của robot và phẩm chất của con người mà robot không thể có. “Nếu nói về những khả năng tính toán thì con người không thể qua được trí tuệ nhân tạo. Nhưng điều chúng ta có là tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Chúng ta tạo ra trí tuệ nhân tạo thì hãy cùng nó giải quyết các vấn đề về môi trường, chiến tranh. Tình yêu thương của con người cùng trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi các vấn đề”, cô nói.

Nhiều khán giả cho rằng câu hỏi về trí tuệ nhân tạo hay nữ quyền là những nội dung dài, rộng và cần nhiều thời gian để trình bày. Thời gian giới hạn 60 giây khiến các người đẹp gặp không ít khó khăn khi phải vừa suy nghĩ vừa trình bày ý kiến.

Ngoài ra, sau khi đêm chung kết khép lại, khán giả đặt nghi vấn các thí sinh được BTC chuẩn bị sẵn câu hỏi trong màn ứng xử. Một bộ câu hỏi có nhiều điểm tương đồng với câu hỏi dành cho top 5 đã được lan truyền trên mạng từ vài ngày trước đó.

Trên Zing.vn, khán giả để lại nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc để lộ đề thi ứng xử. Bên cạnh đó, bình luận cho rằng nghi vấn lộ đề thi xuất phát từ việc bộ câu hỏi của giám khảo và ban tổ chức đã quá cũ kỹ, trùng lặp từ năm này qua nắm khác.

Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân: 'Tôi là nạn nhân bất thành của ấu dâm' Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Khánh Vân cùng hai á hậu có buổi gặp gỡ truyền thông ngay sau khi đăng quang. Cô chia sẻ không phải nạn nhân của ấu dâm, mà chỉ là nạn nhân bất thành.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-hoi-ung-xu-o-miss-universe-va-hoa-hau-hoan-vu-vn-khac-nhau-ra-sao-post1023280.html