Câu hỏi trong Đường lên đỉnh Olympia tưởng khó nhưng hóa ra lại dễ vô cùng

Tưởng rằng sẽ khó và đánh đố các nhà leo núi nhưng hóa ra, cách giải của câu hỏi này lại vô cùng dễ

Trải qua hơn 20 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia đã dần trở thành sân chơi trí tuệ được nhiều khán giả ở đủ mọi lứa tuổi yêu thích. Không chỉ là nơi phát hiện ra những nhân tài tương lai mà hơn lúc nào hết, khối lượng kiến thức khổng lồ mà chương trình mang đến cũng được đông đảo các cô cậu học sinh quan tâm.

Cụ thể trong cuộc thi tháng 3, quý 2, năm thứ 21 mới đây, một câu hỏi trong phần thi Tăng tốc tưởng khó nhưng hóa ra lại vô cùng dễ đã khiến các fan của chương trình thích thú.

Theo đó câu hỏi này thuộc lĩnh vực Vật Lý với nội dung như sau: Ban đầu, khi chưa thả các vật vào các cốc, cốc nào có lượng nước nhiều nhất? Đi kèm với câu hỏi là hình ảnh 4 chiếc cốc chứa nước cùng các vật dụng bên trong như kéo, bút chì, ghim và mắt kính.

Một câu hỏi trong phần thi Tăng tốc của Đường lên đỉnh Olympia số phát sóng ngày 14/3

Một câu hỏi trong phần thi Tăng tốc của Đường lên đỉnh Olympia số phát sóng ngày 14/3

3/4 nhà leo núi sau đó đều đưa ra đáp án C, tức là cốc nước chứa ghim. Lý giải về nguyên nhân chọn đáp án này, Việt Thái cho biết giải thích lượng nước trong cốc ban đầu sẽ càng lớn khi vật thả vào nó càng nhỏ, vì thế cốc thả vật nhỏ nhất có lượng nước ban đầu nhiều nhất, tức cốc chứa kẹp ghim.

3/4 thí sinh đều đưa ra đáp án là C

Và kết quả là cốc C cũng chính là đáp án của câu hỏi này. Mặc dù tưởng rằng khó, nhưng hóa ra cách giải của câu hỏi trên thực tế lại vô cùng đơn giản. Tuy vậy một số khán giả cũng cho rằng, chính áp lực về thời gian mới chính là điều gây trở ngại cho các nhà leo núi khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia.

Cũng trong cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia 2021 thì khán giả truyền hình đã được chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt của các thí sinh, đặc biệt là Nguyễn Đỗ Duy Quân (THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre) và Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN).

Việt Thái bước lên bục cao nhất của cuộc thi tháng một cách đầy xứng đáng

Cả Việt Thái và Duy Quân đã tạo nên cuộc đua "song mã" vô cùng đáng xem khi hai nam sinh liên tục cạnh tranh nhau ở từng câu hỏi đến tận phần thi Về đích để rồi cuối cùng, Việt Thái đã xuất sắc hơn khi Về đích với điểm số 255, giành luôn vòng nguyệt quế ở cuộc thi tháng cũng như tấm vé bước tiếp vào cuộc thi Quý.

Việt Thái từng là "gương mặt thân quen" của Đường lên đỉnh Olympia

Một điều đặc biệt khác chính là Việt Thái từng xuất hiện ở trận chung kết Olympia năm 2015. Khi ấy anh chàng này đang theo học tại trường THCS Ái Mộ, Long Biên (Hà Nội) và được MC nhờ đọc tên đội chơi giành chiến thắng tại các điểm cầu truyền hình.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/cau-hoi-trong-olympia-tuong-kho-nhung-hoa-ra-lai-de-vo-cung-202103161544242512.html