Câu hỏi Toán 'hack não' các thí sinh Olympia: Nam sinh ngồi hẳn xuống sàn để giải nhưng cũng 'bó tay'

Mới đây, cộng đồng mạng đã có những tranh cãi dữ dội xoay quanh câu hỏi tại cuộc thi tháng 'Đường lên đỉnh Olympia' phát sóng hôm 7/6 vừa qua.

Theo đó sau khi tập phát sóng “Đường lên đỉnh Olympia” lên sóng hôm 7/6 vừa qua, trên fanpage của chương trình, câu hỏi Toán mang trị giá 30 điểm ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Văn Sơn (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Câu hỏi hiện gây chú ý trên fanpage Olympia. Ảnh cắt từ clip

Câu hỏi hiện gây chú ý trên fanpage Olympia. Ảnh cắt từ clip

Câu hỏi có nội dung như sau: “An đã tập xà 119 cái trong 7 ngày. Mỗi ngày tăng 4 cái so với hôm trước. Hỏi An đã tập xà bao nhiêu cái trong ngày đầu tiên?”. Vừa nghe MC đọc xong câu hỏi, anh chàng này bất ngờ ngồi hẳn xuống sàn để thực hiện các phép tính. Sau thời gian suy nghĩ, Sơn đưa ra câu trả lời là 10 và không được MC công nhận.

Một nam sinh khác là Chu Đình Bảo (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) cũng nhấn chuông giành quyền trả lời và đưa ra con số là 3. Tuy nhiên đây cũng không phải là đáp án chính xác của chương trình.

MC Ngọc Huy sau đó cũng giải thích đáp án: “Ta có số cái xà An tập mỗi ngày trong 7 ngày lập thành một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai là 4, tổng là 119. Do đó, áp dụng công thức, ta có số hạng đầu tiên của dãy = (119 x 2 / 7 – 6 x 4) / 2. Số cái xà An tập trong ngày đầu tiên là đáp án của phép tính đó là 5″.

Trên trang fanpage của chương trình, nhiều người dùng tỏ ra thất vọng khi cả 4 thí sinh tham dự cuộc thi đều không đưa ra được đáp án chính xác của một câu hỏi có phần tương đối dễ này. Tuy nhiên số khác cũng tỏ ra đồng cảm khi cho rằng, không khí căng thẳng của cuộc thi kết hợp với áp lực về thời gian có thể là nguyên nhân khiến cả 4 thí sinh đều im hơi lặng tiếng trong câu hỏi này.

Một số thậm chí còn cho rằng, cách giải của chương trình phức tạp và chia sẻ cách giải khác dễ hiểu hơn. Theo bạn “Ichi Yo”, gọi đáp án cần tìm là x, ta cần giải phương trình: 7x + (4+8+12+16+20+24) = 119, suy ra x = 5. Còn người dùng “Bui Hai Phuc Nguyen” thì cho rằng ngày thứ tư An tập xà là: 119 / 7 = 17, suy ra ngày đầu tiên An tập được: 17 – 12 = 5.

Cuộc thi tháng 3 Đường lên đỉnh Olympia lên sóng ngày 7/6 là cuộc cạnh tranh sòng phẳng của bốn nhà leo núi gồm: Lê Văn Sơn (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Chu Đình Bảo (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Việt Anh (THPT Hiệp Hòa số 1, Bắc Giang) và Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).

Trải qua các phần thi đầy gay cấn, nam sinh Văn Ngọc Tuấn Kiệt đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 310 điểm và chính thức có mặt tại vòng thi Quý III sắp tới.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-olympia-ngoi-han-xuong-san-de-giai-cau-hoi-toan-hack-nao-7616335.html