Câu hỏi gây tranh cãi gay gắt 'Có nên phí tiền tổ chức đám cưới?'

Không ít ý kiến cho rằng việc tổ chức đám cưới hiện nay mang nặng hình thức. Vì thế, thay vì tổ chức đám cưới, một số ý kiến bày tỏ nên dành tiền đó để làm việc gì đó ý nghĩa, quan trọng hơn.

Với người Việt, cưới hỏi được coi là một trong những việc trọng đại nhất, không thể thiếu được trong đời mỗi con người. Tuy nhiên, mới đây, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh cãi trước câu hỏi “có nên phí tiền tổ chức đám cưới?”.

Câu hỏi này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều của người dùng mạng. Một số người đồng tình với việc không cần tổ chức đám cưới, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng nên tổ chức đám cưới, với lý do cả đời mới cưới có một lần.

Nhiều ý kiến bày tỏ tổ chức đám cưới chỉ thêm phần tốn kém, mệt mỏi (Ảnh minh họa).

Nhiều ý kiến bày tỏ tổ chức đám cưới chỉ thêm phần tốn kém, mệt mỏi (Ảnh minh họa).

Bạn trẻ Thủy Tiên bày tỏ: “Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng tôi đã được chứng kiến nhiều đám cưới của anh chị em, họ hàng xung quanh tôi. Ngày cưới trông họ rạng rỡ và hạnh phúc biết bao. Tôi cũng có một ước mơ được mặc váy cưới xinh đẹp, được là cô dâu nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ không được mặc váy cô dâu. Nếu không tổ chức đám cưới thì quả thật tôi sẽ rất buồn”.

Cùng suy nghĩ với Thủy Tiên, bạn Diễm My chia sẻ: “Không hiểu tại sao lại có người nghĩ ra được là không tổ chức đám cưới, cả đời người ta cưới có một lần mà thôi. Dù ít hay nhiều thì cũng nên tổ chức, chứ không nên nói là không tổ chức cưới xin gì cả”.

Trái ngược với suy nghĩ của Diễm My, bạn Huyền Thương cho rằng: “Từ khi đi học đại học, tôi đã nghĩ rằng có lẽ sau này lấy chồng mình không nên tổ chức đám cưới, có chăng cũng chỉ báo hỷ với họ hàng hai bên. Bởi, tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu câu chuyện họ hàng, làng xóm tôi vay tiền tổ chức đám cưới và rồi sau đó là chuỗi ngày nai lưng trả nợ”.

Cũng có ý kiến cả đời chỉ cưới có một lần, tốn kém cũng không sao (Ảnh minh họa).

Còn với bạn Thanh Thủy: “Tôi có một cô bạn, trước ngày cưới một tháng, cô ấy lo lắng không ngủ được và nói rằng chỉ vì đám cưới mà gia đình cô ấy cãi nhau, bàn lên bàn xuống. Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ phải quan trọng hóa vấn đề đám cưới đến thế, vì dù sao nó cũng là một thủ tục thôi mà. Từ câu chuyện đó, tôi nghĩ sau này khi lấy chồng, tôi cũng sẽ không bao giờ muốn tổ chức đám cưới. Thà tiền đó để làm việc khác quan trọng hơn như lo cho em ăn học, đi du lịch, hay dành cho con cái sau này chẳng hạn”.

Hiện, câu chuyện này vẫn đang tranh cãi trái chiều. Vậy cá nhân bạn có tổ chức đám cưới hay không? Vì sao?

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cau-hoi-gay-tranh-cai-gay-gat-co-nen-phi-tien-to-chuc-dam-cuoi--a368150.html