Cậu học trò 'vàng' của tỉnh Bắc Giang

Ngày trở về sau Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019 của Trịnh Duy Hiếu ngập tràn hoa cùng niềm hân hoan, hạnh phúc của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Với tấm huy chương bạc tại cuộc thi này, Trịnh Duy Hiếu-học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tiếp tục đem lại vinh dự, tự hào cho ngôi trường mà em đang học tập.

Olympic Vật lý châu Á (APhO) là cuộc thi dành cho học sinh trung học dưới 20 tuổi của tất cả nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên từ năm 2000. Việt Nam tham dự APhO từ những năm đầu và nhiều lần đạt thành tích cao. Năm nay, Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20 được tổ chức tại Australia từ ngày 5 đến 13-5 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi và cả 8 học sinh đều đoạt giải, gồm: 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, 1 bằng khen. Trong đó, Trịnh Duy Hiếu là học sinh có điểm số cao nhất đoàn Việt Nam tại cuộc thi này.

 Em Trịnh Duy Hiếu (bên phải) tại sân bay sau khi tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019.

Em Trịnh Duy Hiếu (bên phải) tại sân bay sau khi tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019.

Nhắc đến thành tích của Trịnh Huy Hiếu, hẳn ai cũng phải trầm trồ thán phục. Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019 là năm thứ 2 Hiếu tham gia và giành được giải cao nhất, đồng thời là 1 trong 5 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn dự thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) 2019, tổ chức vào tháng 7 tới đây tại thành phố Tel Aviv, Israel. Trước đó, trong năm 2018, Hiếu cũng đã từng giành huy chương vàng tại chính sân chơi này, cùng với đó là giải nhất quốc gia môn Vật lý tại Cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm 2018, huy chương bạc Olympic Vật lý Quốc tế vào tháng 7-2018. Vào năm học lớp 10, em giành huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý các trường THPT chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2017…

Với kết quả đáng nể này, mọi người sẽ nghĩ Hiếu là con “nhà nòi”, thế nhưng bố em làm nghề lái xe, còn mẹ bán tạp hóa tại nhà, cách ngôi trường em đang học khoảng 500m. Chính bởi bố mẹ Hiếu vất vả nên Hiếu luôn có ý thức phải siêng năng học tập. Hiếu chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tiên học môn Vật lý, em đã yêu thích môn học này. Bởi Vật lý là môn khoa học thực nghiệm và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống”.

Trò chuyện với tôi, thầy giáo Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Vật lý đồng thời là Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang không giấu nổi cảm xúc khi nhắc tới cậu học trò đặc biệt của mình. Thầy Đóa nhận xét: “Hiếu là một học sinh có ý thức và chỉn chu từ nét chữ đến cách tính toán, đặc biệt em rất cần cù, chịu khó tìm tòi kiến thức và ham học hỏi. Ngoài năng khiếu về Vật lý, Hiếu còn học giỏi các môn Toán và Hóa học. Đây cũng là lợi thế của Hiếu giúp em có những thành tích tại các cuộc thi trong nước và quốc tế”.

Lớp 12 Chuyên Lý của thầy Đóa có 36 học sinh nhưng Trịnh Duy Hiếu là học sinh có học lực nổi trội nhất. Đồng hành cùng với Hiếu tại các kỳ thi từ năm học lớp 10 đến lớp 12, thầy Đóa bảo: “Trò nỗ lực học bao nhiêu thì thầy nỗ lực dạy bấy nhiêu. Trò học giỏi là niềm hạnh phúc của thầy bởi đời người dạy học mấy khi gặp được một học trò tuyệt vời như thế”.

Bài và ảnh: UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/cau-hoc-tro-vang-cua-tinh-bac-giang-575793