Cậu học trò nghèo Quảng Trị giành á quân Olympia năm thứ 18

Mặc dù chọn gói 80 điểm phần thi Về đích, nhưng cậu học trò nghèo Quảng Trị chỉ giành được ngôi á quân Olympia.

Hàng ngàn người dân và các em học sinh Quảng Trị tụ hội về điểm cầu ở Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị cổ vũ nhà leo núi Lê Thanh Tân Nhật. Ảnh D.L

Hàng ngàn người dân và các em học sinh Quảng Trị tụ hội về điểm cầu ở Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị cổ vũ nhà leo núi Lê Thanh Tân Nhật. Ảnh D.L

Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2/9/2018, với sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc: Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM) và Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh).

Là thí sinh đầu tiên “khai màn” cuộc thi với tâm trạng hồi hộp, nhưng Lê Thanh Tân Nhật đã hoàn thành phần thi “Khởi động” với 60 điểm. 3 nhà leo núi khác là Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh) và Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai) lần lượt hoàn thành phần thi khởi động với số điểm là: 70 điểm, 90 điểm và 50 điểm.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, Chu Quang Trường đã có cú “bứt tốc” ngoạn mục. Sau câu hỏi đầu tiên chỉ có Nguyễn Hữu Quang Nhật giành được điểm. Chu Quang Trường đã bấm chuông để trả lời từ khóa của phần thi này khi MC vừa đọc xong câu hỏi thứ 2.

Với câu trả lời “Trí tuệ nhân tạo” chính xác, kết thúc phần thi này, nam sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh vượt lên dẫn đầu “đoàn leo núi” với 150 điểm. Còn Nguyễn Hữu Quang Nhật được 80 điểm, Lê Thanh Tân Nhật 60 điểm và Nguyễn Hoàng Cường 50 điểm.

Nhiệt tình cổ vũ. Ảnh D.L

Hồi hộp chờ đợi màn bứt phá của Tân Nhật. Ảnh D.L

Ở phần thi Tăng tốc, Nguyễn Hoàng Cường và Nguyễn Hữu Quang Nhật đã có sự bứt phá xuất sắc. Hoàng Cường ghi thêm 100 điểm, Quang Nhật ghi thêm 70 điểm, Tân Nhật ghi thêm 40 điểm, còn Chu Quang Trường không ghi thêm được điểm nào. Kết thúc 3 phần thi đầu tiên, Chu Quang Trường, Nguyễn Hoàng Cường và Nguyễn Hữu Quang Nhật cùng có được 150 điểm, còn Lê Thanh Tân Nhật được 100 điểm.

Là người đầu tiên bước vào phần thi Về đích, Lê Thanh Tân Nhật đã chọn gói câu hỏi 80 điểm. Ở 2 câu đầu tiên, Tân Nhật trả lời chính xác và ghi thêm được 50 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng (30 điểm), Tân Nhật chọn ngôi sao hy vọng, nhưng đáng tiếc là trả lời thiếu chính xác và Hoàng Cường đã xuất sắc giành thêm 30 điểm từ câu hỏi này. Kết thúc phần thi Về đích của mình, Tân Nhật có 120 điểm.

Tiếp đến, Nguyễn Hữu Quang Nhật và Chu Quang Trường đều chọn gói điểm 60 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng, nhưng đều không thành công.

Câu hỏi đầu tiên phần Về đích của mình, Quang Nhật trả lời chính xác và ghi thêm 10 điểm (lên 160 điểm), nhưng ở câu hỏi thứ 2 Quang Nhật trả lời thiếu chính xác. Quang Trường là thí sinh giành quyền trả lời câu hỏi này, nhưng cũng trả lời thiếu chính xác và bị trừ 10 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng, Quang Nhật chọn ngôi sao hy vọng, nhưng trả lời thiếu chính xác, bị trừ điểm. Số điểm còn lại của Quang Nhật khi kết thúc phần thi Về đích của mình là 130 điểm.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 là Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh), còn Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, tinh Quảng Trị) giành ngôi á quân. Ảnh Zing

Chu Quang Trường bước vào phần thi Về đích khi đã có 140 điểm. Quang Trường ghi thêm 10 điểm ở câu hỏi đầu tiên, nhưng ở câu hỏi thứ 2, nam sinh này trả lời không chính xác và Hoàng Cường đã giành 20 điểm từ câu hỏi này. Ở câu hỏi cuối, Quang Trường cũng đã chọn ngôi sao hy vọng, nhưng trả lời không chính xác, Quang Nhật giành quyền trả lời câu hỏi này, nhưng cũng trả lời không chính xác và bị trừ điểm.

Là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích khi đã có trong tay 200 điểm (trong đó có 50 điểm từ câu hỏi của Tân Nhật và Quang Trường), Nguyễn Hoàng Cường chọn gói câu hỏi 40 điểm và đã hoàn thành xuất sắc cả 3 câu hỏi.

Với 240 điểm, Nguyễn Hoàng Cường, THPT Hòn Gai đã giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 và mang vòng nguyệt quế quán quân lần thứ hai cho Quảng Ninh. Nguyễn Hữu Quang Nhật và Chu Quang Trường cùng đoạt giải Ba với 115 điểm và 100 điểm.

Trong khi đó, mặc dù không mang được vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Quảng Trị như 2 đàn anh Văn Viết Đức (quán quân Olympia năm thứ 15) và “Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh (quán quân Olympia năm thứ 17). Tuy nhiên, với 120 điểm, cậu học trò nghèo Lê Thanh Tân Nhật cũng đã xuất sắc giành ngôi á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Lê Thanh Tân Nhật ra và lớn lên ở xóm 5 (thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và là anh cả trong gia đình có 2 anh em trai, bố làm nghề thợ mộc, mẹ làm nông. Ngoài 11 năm liên tục là học sinh giỏi, Lê Thanh Tân Nhật có bảng thành tích khá ấn tượng: Năm cấp 1 đoạt giải Toán trên internet cấp tỉnh, năm cấp 2 đoạt giải 3 môn Hóa cấp huyện. Năm 2017, Tân Nhật đoạt giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi “Tự hào Việt Nam” và lọt vào tốp 30 thí sinh xuất sắc của toàn quốc. Tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi Chinh Phục do Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp với Đài truyền hình Quảng Trị tổ chức…

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cau-hoc-tro-ngheo-quang-tri-gianh-a-quan-olympia-nam-thu-18-d270423.html