Cấu hình vũ khí tàu sân bay Liêu Ninh có thể đã mang vào Biển Đông

Trên lý thuyết, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc có khả năng mang theo 40 máy bay, trực thăng các loại trong đó có hơn một nửa là các tiêm kích J-15.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông Trung Quốc và quốc tế đăng tải, tàu sân bay huấn luyện của nước này chiếc Liêu Ninh đã tiến vào khu vực Biển Đông để tiến hành huấn luyện trên biển. Nguồn ảnh: Sina.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông Trung Quốc và quốc tế đăng tải, tàu sân bay huấn luyện của nước này chiếc Liêu Ninh đã tiến vào khu vực Biển Đông để tiến hành huấn luyện trên biển. Nguồn ảnh: Sina.

Trên lý thuyết, tối đa tàu sân bay Liêu Ninh có khả năng mang theo được tới 40 máy bay, trực thăng các loại để có thể phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Nguồn ảnh: Sina.

Loại máy bay đầu tiên và cũng là loại máy bay nguy hiểm nhất, được trang bị với quân số đông nhất trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh chính là tiêm kích hạm J-15 của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Bản thân J-15 cũng là loại tiêm kích hạm duy nhất của Trung Quốc hiện nay, đây cũng là loại máy bay cánh bằng duy nhất cất - hạ cánh được trên các tàu sân bay của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc có khả năng mang theo 26 tiêm kích hạm J-15 - quân số tương đương với hai trung đoàn và 2 chiếc dự phòng. Nguồn ảnh: Sina.

Tiếp đến là những trực thăng Z-18 với quân số lên tới 12 chiếc - đây cũng là loại trực thăng được trang bị với số lượng nhiều nhất trên tàu sân bay Liêu Ninh. Nguồn ảnh: Sina.

Hai phiên bản trực thăng Z-18 được trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh bao gồm Z-18F và Z-18J, mỗi chiếc có quân số 6 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.

Trong đó, phiên bản trực thăng Z-18F được trang bị radar quét bề mặt nước, radar quét dưới bề mặt nước, giá treo vũ khí và thiết bị thủy âm để làm nhiệm vụ chống ngầm. Nguồn ảnh: Sina.

Còn Z-18J là phiên bản cảnh báo sớm với trang bị bao gồm dàn radar quét mảng chủ động. Ngoài ra, cả hai phiên bản của loại trực thăng này đều có khả năng thực hiện nhiệm vụ vận tải người và hàng hóa lên, xuống tàu sân bay. Nguồn ảnh: Sina.

Cuối cùng là hai trực thăng tấn công Harbin Z-9, loại trực thăng tấn công "quốc dân" không những được Trung Quốc sử dụng mà còn được nước này xuất khẩu cho Campuchia. Nguồn ảnh: Sina.

Hai trực thăng tấn công Z-9 chủ yếu sẽ làm nhiệm vụ vận tải VIP giữa các tàu sân bay, tàu khu trục và đất liền. Trong trường hợp cần thiết, các trực thăng này cũng sẽ được bối trí bay yểm trợ cho các trực thăng cảnh báo sớm và săn ngầm kể trên. Nguồn ảnh: Sina.

Video Chiến đấu cơ, trực thăng Trung Quốc cất - hạ cánh tấp nập trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cau-hinh-vu-khi-tau-san-bay-lieu-ninh-co-the-da-mang-vao-bien-dong-1369793.html