Cầu gỗ lim trên sông Hương, Đại nội Huế tấp nập du khách dịp Tết

Chiều mùng 4 Tết Canh Tý, tại nhiều nơi ở Huế, nhất là khu vực Đại nội, 'công viên hoa' bờ Nam sông Hương và cầu gỗ lim nhộn nhịp khách du Xuân.

Cầu đi bộ lát gỗ lim và tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ở bờ Nam sông Hương nhộn nhịp khách du Xuân chiều mùng 4 Tết Canh Tý

Cầu đi bộ lát gỗ lim và tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ở bờ Nam sông Hương nhộn nhịp khách du Xuân chiều mùng 4 Tết Canh Tý

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều mùng 4 Tết Canh Tý 2020 (28/1), trời lạnh nhưng tạnh ráo, rất đông người dân Cố đô Huế và du khách đổ về không gian Hội Xuân ở bờ Nam sông Hương TP Huế dạo bước du Xuân, chụp ảnh.

Ngoài hình ảnh linh vật năm Canh Tý ở cổng sân khấu Bia Quốc học và hoạt cảnh “Đám cưới chuột”, cùng không gian trưng bày gần 1.000 tác phẩm chạm khắc trên gỗ, cây kiểng, non bộ, đá cảnh nghệ thuật tuyệt đẹp ở công viên Lý Tự Trọng gần trước cổng Trường THPT Hai Bà Trưng thu hút rất nhiều người dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Các thảm hoa nghệ thuật, những chú “chuồn chuồn ớt”… dọc tuyến đường đi bộ gần cầu Phú Xuân cũng thu hút rất nhiều người dừng chân “tạo dáng”.

Đặc biệt, cầu đi bộ lát gỗ lim và tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ở bờ Nam sông Hương từ hạ lưu cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền luôn tấp nập khách du Xuân. Tại khu vực chùa Thiên Mụ và Đại nội Huế cũng nhộn nhịp khách trong ngày mùng 4 Tết Canh Tý.

Đáng chú ý, thời tiết khá lạnh cũng khiến nhiều du khách, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài có mặt ở khu vực cổng vào Đại nội Huế đeo khẩu trang kín mít. Nhiều người tháo khẩu trang ra cùng nhau tạo dáng rồi đeo khẩu trang lại trước khi đi theo đoàn vào tham quan Đại nội Huế.

Khu vực Ngọ Môn vào Đại nội Huế cũng tấp nập khách chiều mùng 4 Tết

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, rất đông người dân và du khách đổ về "Công viên hoa" ở không gian Hội Xuân ở bờ Nam sông Hương TP Huế

Lưu lượng xe ô tô từ bờ Bắc qua bờ Nam sông Hương trên cầu Phú Xuân rất lớn, lực lượng CSGT túc trực để phân luồng giao thông

Cầu đi bộ lát gỗ lim luôn là địa chỉ thu hút người dân Cố đô và du khách

Nhiều du khách nước ngoài thong dong tản bước ngắm cảnh du Xuân trên cầu đi bộ lát gỗ lim chiều mùng 4 Tết

Nhiều người lớn tuổi cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên cây cầu đi bộ lát gỗ lim trên sông Hương

Chùa Thiên Mụ cũng là điểm đến của nhiều du khách chiều mùng 4 Tết Canh Tý

Nhiều người tranh thủ tạo dáng bên tuyến đường đi bộ đoạn trước Ngọ Môn và cũng là cổng vào tham quan Đại nội Huế

Du khách nước ngoài sau khi xuống xe đi bộ bên "con đường hoa" đến cổng vào Đại nội

Nhiều người cũng đứng chờ đoàn để vào tham quan Đại nội Huế gần trước Ngọ Môn

Thời tiết khá lạnh... cũng khiến nhiều du khách đeo khẩu trang

Con đường rực rỡ sắc hoa gần trước Ngọ Môn chiều mùng 4 Tết cũng trở thành nơi "check in" của rất nhiều người

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cau-go-lim-tren-song-huong-dai-noi-hue-tap-nap-du-khach-dip-tet-d450562.html