Cầu Giấy biểu dương 266 gương 'Người tốt - Việc tốt'

Sáng 8/6, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào 'Người tốt - Việc tốt' năm 2018, tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' (11/6/1948 - 11/6/2018).

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, qua các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt - Việc tốt” năm 2018, toàn quận đã xuất hiện 266 tấm gương tiêu biểu. Đây là những bông hoa “Người tốt - Việc tốt” trên mọi lĩnh vực, lứa tuổi, vị trí công tác nhưng đều có một điểm chung là có trái tim nhiệt huyết và hành động thắp lửa để cùng xây dựng quận Cầu Giấy phát triển.

Điển hình như trường hợp của Đại tá Trần Quang Chương - Hội viên Cựu chiến binh số 9, nguyên Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Nghĩa Đô. Đại tá Trần Quang Chương đã đứng ra vay vốn ngân hàng chính sách 300 triệu đồng và vận động thêm các hội viên có điều kiện đóng góp 300 triệu đồng cho các hội viên gặp khó khăn phát triển kinh tế.

Hay như trường hợp của em Chu Hoa Bảo Trâm, lớp 7A7 - Trường THCS Cầu Giấy là Thiếu nhi tiêu biểu, thành viên Hội đồng trẻ em TP giai đoạn 2017 - 2020, đại diện thiếu nhi Hà Nội tham diễn đàn trẻ em “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em - cấp Quốc gia” tổ chức tháng 8/2017. Đại diện trẻ em Việt Nam tham dự buổi đối thoại với Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhân ngày Trẻ em Thế giới tại Văn phòng Quốc hội. Là đại biểu thiếu nhi xuất sắc tham dự “Lễ ra mắt ủy ban Quốc gia về trẻ em và khai trương Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111” do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì…

Đối với công tác hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành đã chủ động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nổi bật như mô hình 3T “Tận dụng, tái chế, thân thiện” của Hội Liên hiệp Phụ nữ. “Con đường bích họa” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Cũng tại buổi lễ, quận Cầu Giấy đã tổ chức tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2018”. Theo đó, từ 300 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 7 tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng cao; 37 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Viết phát hiện về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2018. Trong đó, đối với giải tập thể, BTC đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba.

Đối với giải cá nhân, BTC đã trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 21 giải Khuyến Khích.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cau-giay-bieu-duong-266-guong-nguoi-tot-viec-tot-318249.html