Câu đố: Làm thế nào công chúa trốn thoát khỏi tòa tháp cao 50 m?

Chỉ với chiếc dây thừng dài 25 m và một chiếc kéo, làm thế nào để công chúa trốn thoát khỏi tòa tháp cao 50 m?

Ở một vương quốc nọ, có một vị công chúa rất xinh đẹp tên là Anna. Để tạo mối quan hệ thân thiết với quốc gia láng giềng, cha cô đồng ý gả cô cho quốc vương của đất nước đó.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân bị Anna phản đối dữ dội. Cô không muốn cưới một người mình không yêu. Cuối cùng, công chúa bị quốc vương nhốt trong tòa tháp cao 50 m để cô không thể bỏ trốn.

Một ngày nọ, công chúa tìm được một sợi dây thừng dài 25 m và một chiếc kéo. Bằng cách nào đó, cô đã trốn thoát được khỏi tòa tháp bình yên vô sự. Vậy cô đã làm như thế nào?

Với đoạn dây thừng chỉ dài 25 m, làm thế nào công chúa trốn khỏi tòa tháp cao 50 m?

Với đoạn dây thừng chỉ dài 25 m, làm thế nào công chúa trốn khỏi tòa tháp cao 50 m?

Đáp án:

Công chúa đã dùng chiếc kéo để xẻ đôi sợi dây thừng theo chiều dọc, từ một sợi dây dài 25 m, cô có được sợi dây dài 50 m và dùng nó để trốn khỏi tòa tháp.

Bằng cách xẻ đôi sợi dây thừng theo chiều dọc, công chúa có được sợi dây dài 50 m và trốn thoát khỏi tòa tháp.

Ánh Hoàng
Ảnh: Bright Side

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-do-lam-the-nao-cong-chua-tron-thoat-khoi-toa-thap-cao-50-m-post875470.html