Cầu Diễn - Hà Nội: Hàng loạt công trình xây dựng sai phép, trách nhiệm thuộc về ai?

Trong năm 2018, các cơ quan ban ngành của TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt các quận, huyện phải xử lý nghiêm tình trạng vi phạm TTXD, tránh tái diễn, kéo dài… đồng thời xử lý nhiều cá nhân để xảy ra sai phạm, nhưng trên địa bàn phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) vẫn 'mọc' lên hàng loạt công trình xây dựng sai phép, vượt phép, phá vỡ quy hoạch đô thị khiến người dân bức xúc.

Từ đầu năm 2018 đến nay, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang là vấn đề “nóng” trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều công trình ngang nhiên xây dựng không phép, sai phép, phá vỡ kiến trúc quy hoạch đô thị... ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Trong đó, phản ánh đến Thời báo Doanh nhân người dân trên địa bàn phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) cho biết, hiện nay trên địa bàn phường có nhiều công trình xây dựng sai phép như công trình số 164 Nguyễn Đổng Chi; Công trình đầu ngách 68/17 Lưu Hữu Phước cơi nới thêm 02 tầng và 01 tum; Công trình TDP 14 Khu An Sinh ngõ 43 Lưu Hữu Phước... tuy nhiên, hầu như không có động thái gì từ phía chính quyền địa phương trong việc xử lý các công trình sai phép này.

Sai phạm tại công trình 164 phố Nguyễn Đổng Chi, ung dung được hoàn thiện, qua mặt các cơ quan chức năng!?

Đơn cử như công trình số 164 Nguyễn Đổng Chi xây dựng gần xong phần thô, với mật độ 100%, có chiều cao vượt trội so với các công trình xung quanh với tầng cao là 7 tầng, 1 hầm, 1 tum. Phần lan can được xây nhô ra chiếm chọn phần vỉa hè có “dấu hiệu” vi phạm TTXD nghiêm trọng tuy nhiên công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cách đó không xa là công trình cơi nới thêm đầu ngách 68/17 Lưu Hữu Phước cơi nới thêm 02 tầng và 01 tum cũng đang trong quá trình hoàn thiện.

Công trình TDP 14 Khu An Sinh ngõ 43 Lưu Hữu Phước xây dựng vượt tầng, sai quy hoạch. Theo người dân nơi đây cho biết công trình này bị nhiều người dân phản ánh về việc vượt quá chiều cao và số tầng bởi xung quanh hầu hết các công trình có kiến trúc mặt ngoài 4 tầng (tầng 4 mái thái). Tuy nhiên, công trình này hiện tại có 5 tầng và 1 tum “nổi bật” theo kiểu 1 mình một phong cách.

Công trình đầu ngách 68/17 lưu hữu phước tự ý xây dựng thêm 2 tầng. Đặc biệt, nguy hiểm hơn là trong khi đang xây dựng thì ở các tầng dưới vẫn kinh doanh, gây mất an toàn lao động...

Công trình trong ngõ 43 Lưu Hữu Phước đang xây dựng 5 tầng.

Việc nhiều công trình xây dựng sai phép nhưng chưa bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật đang khiến dư luận đặt nghi vấn: Trong công tác quản lý đô thị, Lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn, thanh tra xây dựng có “buông lỏng” quản lý hay tạo điều kiện để sai phạm tồn tại? Ngoài ra, để sai phạm diễn ra như thế này thì trách nhiệm thuộc về ai?

Trước những phản ánh nêu trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với Văn phòng cũng như lãnh đạo UBND phường Cầu Diễn và quận Nam Từ Liêm để làm rõ, nhưng đến nay vẫn chưa hề nhận được thông tin từ phường và phía lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm.

Trước những phản ánh nêu trên, đề nghị UBND TP. Hà Nội, quận Nam Từ Liêm và các cơ quan liên quan sớm vào cuộc kiểm tra xử lý nghiêm theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để hoạt động vi phạm TTXD tái diễn, kéo dài trên địa bàn gây mất trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng tại phường Cầu Diễn.

Thời báo Doanh nhân sẽ tiếp tục thông tin!

PV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/cau-dien---ha-noi-hang-loat-cong-trinh-xay-dung-sai-phep-trach-nhiem-thuoc-ve-ai_n45372.html