Hai cha con xách 5 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2000 viên ma túy

Vì hám lợi, người cha 53 tuổi đã kéo theo đứa con trai mới 20 tuổi tham gia phi vụ 5 bánh heroin, 2kg ma túy đá và hơn 2000 viên ma túy tổng hợp.

Hai cha con đối tượng tại CQĐT (ảnh công an cung cấp)

Hai cha con đối tượng tại CQĐT (ảnh công an cung cấp)

Ngày 17/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) triệt phá thành công chuyên án mang bí số 318H, bắt quả tang hai cha con đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin, 2kg ma túy đá và hơn 2000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng tháng 2/2018, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam về Yên Thành sau đó vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với số lượng lớn.

Chuyên án 318H được xác lập điều tra triệt phá, trinh sát được cử điều tra các di biến động của đường dây và phương thức hoạt động. Qua nguồn tin nắm được từ trinh sát, ngày 16/3 các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, các phương án đấu tranh nhanh chóng được triển khai.

Tang vật thu giữ được trong chuyên án

Khoảng 3h sáng ngày 17/3, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang Và Xái Vừ (53 tuổi) và con trai là Và Bá Bì (20 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang mang túi xách lưu thông trên Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Bị vây bắt bất ngờ, hai cha con không kịp chống cự mà vứt số tang vật đang cầm trên tay bỏ chạy nhưng không thoát khỏi vòng vây Ban chuyên án. Kiểm tra tại hiện trường cảnh sát thu giữ 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Vừ khai vì lợi nhuận nên rủ con trai tham gia vào đường mua bán ma túy đưa ra phía Bắc tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/hai-cha-con-xach-5-banh-heroin-2kg-ma-tuy-da-2000-vien-ma-tuy-383961.html