Câu chuyện về chiếc bàn được Đại sứ quán Mỹ 'mượn về' phục vụ cuộc đàm phán lịch sử 12/6

Thiết kế năm 1939, chiếc bàn được Đại sứ quán Mỹ mượn Phòng trưng bày Quốc gia Singapore chỉ để sử dụng cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày 12/6.

Sự hiện diện duy nhất của Singapore trong buổi đàm phán đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Capella, Sentosa là một… chiếc bàn, từng được Tòa án Tối cao Singapore sử dụng.

 Chiếc bàn đặc biệt được sử dụng trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Phòng trưng bày Quốc gia Singapore)

Chiếc bàn đặc biệt được sử dụng trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Phòng trưng bày Quốc gia Singapore)

Đây là chiếc bàn được đặt làm riêng trong một bộ đồ nội thất được thiết kế năm 1939 dành cho Tòa án Tối cao Singapore, từng được Chánh án Singapore sử dụng. Nó được trưng bày tại tầng 3, Phòng trưng bày Quốc gia Singapore.

Chiếc bàn mang nhiều dấu ấn lịch sử của Singapore.

Chiếc bàn lịch sử có độ tuổi gần 8 thập kỷ đã chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của Singapore như khi Chánh án châu Á đầu tiên Wee Chong Jin được bổ nhiệm năm 1963. Chánh án – người giữ chức vụ cao nhất trong hệ thống tư pháp Singapore, sử dụng chiếc bàn trong các công việc hàng ngày của tòa án từ năm 1939 cho đến 2005.

Chiếc bàn đặc biệt có độ dài 4,3 m và được làm từ một khối gỗ duy nhất đặt trên hai chân trụ, có khe ở hai bên.

Video: Tổng thống Trump nhận xét ông Kim là người "rất tài năng"

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cau-chuyen-ve-chiec-ban-duoc-dai-su-quan-my-muon-ve-phuc-vu-cuoc-dam-phan-lich-su-12-6-d405904.html