Câu chuyện về 2 chiếc mặt nạ bằng vàng và ngọc trai của Tilda Swinton ở thảm đỏ LHP Venice

Giữa loạt mỹ nhân 'hở bạo' tại Liên hoan phim Venice 2020, Tilda Swinton vẫn gây sức hút với truyền thông nhờ hai chiếc mặt nạ đặc biệt.

Tilda Swinton là một trong số ít sao lớn tham dự Liên hoan phim Venice lần thứ 77, diễn ra tại đảo Lido di Venezia (Ý). Bà xuất hiện trên thảm đỏ vào ngày khai mạc và ngày thứ 2 của sự kiện.

Tilda Swinton là một trong số ít sao lớn tham dự Liên hoan phim Venice lần thứ 77, diễn ra tại đảo Lido di Venezia (Ý). Bà xuất hiện trên thảm đỏ vào ngày khai mạc và ngày thứ 2 của sự kiện.

Ngoài set đồ đơn sắc đến từ thương hiệu Chanel, nữ diễn viên gạo cội trở thành tâm điểm chú ý với hai chiếc mặt nạ vàng độc đáo.

Hai chiếc mặt nạ do nghệ sĩ người Anh James T. Merry thiết kế. Trên Instagram, Merry cho biết, những món phụ kiện này lấy cảm hứng từ khung xương cá đuối, rong biển và hoa lan. Đây vốn là những thứ biểu tượng của Venice và được khắc trên các cột ở khu chợ cá Rialto nổi tiếng nơi đây.

Vật liệu được sử dụng để chế tác mặt nạ là vàng và ngọc trai.

Vanity Fair đánh giá cao tính nghệ thuật của hai chiếc mặt nạ, đồng thời cho rằng, những món đồ "lộng lẫy" như vậy nên xuất hiện nhiều hơn trên thảm đỏ các sự kiện lớn.

Trong khi đó, Vogue bình luận, dù hai chiếc mặt nạ mà Swinton mang không có tác dụng như khẩu trang, nhưng để lại dấu ấn mang tính biểu tượng trên thảm đỏ thời dịch.

Tilda Swinton sinh năm 1960, là nữ diễn viên người Anh nổi tiếng thế giới. Bà được mệnh danh là "đa diện nhân" của điện ảnh đương đại bởi khả năng biến hóa ở nhiều dạng nhân vật. Bà từng nhận giải Oscar, BAFTA... và ba lần đề cử tại Quả cầu Vàng. Nữ diễn viên gạo cội từng tham gia các phim như Female Perversions (1996), The War Zone (1998), The Beach (2000), Thumbsucker (2005), The Curious Case of Benjamin Button (2008), Burn After Reading (2008), Moonrise Kingdom (2012), Only Lovers Left Alive (2013), Snowpiercer (2013), The Grand Budapest Hotel (2014), Trainwreck (2015), A Bigger Splash (2015), Doctor Strange (2016), Okja (2017), Suspiria (2018), Avengers: Endgame (2019)...

Tại LHP Venice 2020, bà được tôn vinh với giải "Thành tựu trọn đời".

Tú Oanh

Theo Vanity Fair

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/cau-chuyen-ve-2-chiec-mat-na-bang-vang-va-ngoc-trai-cua-tilda-swinton-o-tham-do-lhp-venice-1718011.tpo