Câu chuyện truyền cảm hứng về chàng trai không chân làm Đại sứ World Cup 2022

Ghanim Al Muftah tuy có vóc dáng bé nhỏ, nhưng những lời cậu nói lại đủ sức lay động hàng triệu người.

Trong lễ khai mạc World Cup năm nay, xuất hiện cạnh diễn viên gạo cội Morgan Freeman là Ghanim Al Muftah, một chàng trai khuyết tật, đồng thời cũng là Đại sứ của giải đấu này. Màn phát biểu truyền cảm hứng của Ghanim và Freeman đã khiến hàng triệu khán giả bất ngờ và xúc động. Từ lâu, Ghanim Al Muftah đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân Qatar. Vậy cậu bé này là ai?

Thiếu đôi chân, thừa ý chí

Ghanim Al Muftah sinh năm 2002. Cậu bé mắc hội chứng thoái hóa cột sống bẩm sinh (Caudal Regression Syndrome - CDS). Hội chứng hiếm gặp làm người bệnh sinh ra mà không có phần thân dưới. Cột sống và hông không phát triển nên mọi cử động đều phụ thuộc vào thân trên.

Khi nhận được tin chẩn đoán về dị tật bẩm sinh và tỉ lệ sống sót thấp của Ghanim, nhiều người khuyên mẹ cậu nên bỏ đứa trẻ, bởi chỉ như vậy gia đình và chính Ghanim mới không phải chịu đựng cuộc sống khổ cực về sau. Gạt đi tất cả, cha mẹ Ghanim vẫn quyết tâm giữ lấy đứa bé. Họ thầm hứa mỗi người sẽ vừa làm chân phải, vừa làm chân trái cho con. Bao bọc bởi tình yêu của ba mẹ, em bé Ghanim chào đời.

Sau khi sinh ra, theo lẽ thường, Ghanim Al Muftah sẽ phải ngồi xe lăn thường xuyên, nhưng cậu muốn tự mình đi bằng hai tay nhiều nhất có thể. Ghanim sống với niềm tin rằng mình nên tận dụng những thứ mình sinh ra đã có, thay vì quá để tâm vào những thiếu hụt cơ thể.

Như rất nhiều đứa trẻ khuyết tật khác, Ghanim bị các bạn cùng lớp trêu ghẹo, bắt nạt và cô lập. Tuy nhiên, mẹ cậu lại khuyến khích con tâm sự với bạn học, giúp họ hiểu về tình trạng sức khỏe của mình và thay đổi cái nhìn của xã hội về nhóm cộng đồng yếu thế. Cậu học cách vượt qua trở ngại bằng cách nhìn vào sự tích cực và rèn luyện khả năng lãnh đạo. Sự tích cực chính là bước đệm để cậu từng bước trở thành một cá nhân ưu tú. Đi xa hơn cả kỳ vọng của gia đình, cậu chinh phục mọi người bằng nụ cười rạng ngời, sự tự tin tuyệt vời và tính cách hào sảng.

Năm 2018, Ghanim, lúc đó chỉ mới 16 tuổi, trở thành diễn giả của TEDxQatarUniversity. Cậu nói về hội chứng mình mắc phải và cách cậu vượt qua thử thách, chiến đấu với bệnh tật bằng sự lạc quan. Sự thiếu hụt thể chất không giới hạn tầm nhìn và khả năng lãnh đạo. Ghanim dần trở thành một diễn giả truyền cảm hứng, một cá nhân có sức ảnh hưởng với hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Ghanim từng là một diễn giả truyền cảm hứng tại TEDxQatarUniversity.

Ghanim Al Muftah hiện đang theo đuổi chuyên ngành khoa học chính trị tại trường đại học Loughborough, cậu đặt mục tiêu trở thành nhà ngoại giao có tiếng nói và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Mặc dù bị khuyết tật, Muftah vẫn tích cực tham gia các môn thể thao mạo hiểm như lặn biển, trượt ván và leo núi. Với đá bóng, Ghanim còn mang giày vào tay, thi đấu sòng phẳng như người chơi bình thường. Cậu đã leo được lên đỉnh núi Jebel Shams, đỉnh cao nhất trên dãy Hajar và đặt tham vọng một ngày nào đó có thể chinh phục Everest.

Không có phần thân dưới, nhưng cậu vẫn tận dụng những gì mình có để tham gia các hoạt động thể thao.

Vượt qua nhiều thách thức tinh thần, Ghanim vẫn phải đối diện khó khăn thể chất. Đến nay cậu thường trải qua phẫu thuật và các can thiệp y tế khác nhau. Dù vậy, đau đớn thể xác không làm nguội tham vọng của Ghanim. Chính tinh thần quật cường này đã giành được trái tim và sự mến mộ của hạng triệu người Qatar.

Tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp

Ngay từ nhỏ, Ghanim đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2009, cậu đạt giải Anh hùng Thầm lặng từ Quỹ Nhà lãnh đạo Thế kỷ 21. Những năm sau, cậu liên tiếp đạt thêm các danh hiệu cao quý như đại sứ hòa bình, đại sứ thiện chí của tổ chức ROTA, đại sứ thương hiệu cho Cơ quan tài chính quốc gia Qatar (QFC). Cậu còn được lựa chọn làm người phát ngôn chính thức của Liên hợp quốc. Những nỗ lực thiện nguyện của Ghanim trong thời gian qua cũng đã được mọi người đánh giá cao.

Cậu không để bất kỳ mục tiêu nào trong đời bị giới hạn bởi đôi chân.

Trong kinh doanh, Ghanim có năng lực tổ chức và điều hành đáng ngạc nhiên. Hiện Ghanim Al Muftah là doanh nhân trẻ nhất tại Qatar khi sáng lập một chuỗi cửa hàng bán kem 5 sao Gharissa Ice Cream, một công ty có trụ sở tại Qatar. Kem Gharissa của cậu đã được nhượng quyền thương mại. Thông qua quyết định này, cậu mong có thể mở rộng sản phẩm ra nước ngoài và toàn bộ khu Ả Rập Vùng Vịnh.

Cậu không định nghĩa doanh nhân chỉ đơn giản là người thành lập công ty, mà phải là người tiên phong cho các sáng kiến, chấp nhận rủi ro kinh doanh, tạo ra nhiều công việc mới trong tương lai, bất kể khó khăn thế nào. Quy trình này được trau dồi thông qua tư duy phản biện, đổi mới và cải tiến liên tục. Đây chính là tinh thần kinh doanh mà Ghanim hướng đến.

Nhận định về năng suất của nhóm người dễ bị tổn thương trong thị trường lao động, Ghanim tự tin rằng người khuyết tật có thể tạo ra các giá trị vượt trội cho xã hội nếu được trao cho cơ hội xứng đáng. Không chỉ mạnh mẽ trong cuộc sống, Ghanim còn là một chiến binh thực thụ trong công việc.

“Là một Đại sứ của FIFA World Cup, tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp về sự hy vọng, sự hòa hợp, hòa bình và thống nhất cho toàn nhân loại”, cậu phát biểu trong buổi khai mạc World Cup 2022.

Phần phát biểu của cậu đã chạm đến trái tim của hàng triệu người theo dõi.

Đông Hà (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cau-chuyen-truyen-cam-hung-ve-chang-trai-khong-chan-lam-dai-su-world-cup-2022-20221121192159385.htm