Câu chuyện điện ảnh: Thời trẻ của Han Solo tiếp tục ăn khách

'Solo: A Star Wars Story' (Solo: Star Wars ngoại truyện), tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ trong tuần qua với doanh thu phòng vé 29,3 triệu USD.

Phần phim ngoại truyện mới nhất ăn theo loạt phim "Star Wars" đình đám do Disney và Lucasfilm phối hợp phát hành đã thu về tổng cộng 148,9 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ và 264,2 triệu USD trên toàn cầu kể từ khi ra mắt cách đây hai tuần.

"Solo: A Star Wars Story" là tập phim ngoại truyện thứ hai của thương hiệu "Star Wars" sau "Rogue One: A Star Wars Story" (2016).

Bộ phim khoa học viễn tưởng hành động hấp dẫn, đậm tính giải trí này kể về chuyến phiêu lưu đầu tiên ngoài thiên hà của nhân vật Han Solo và hành trình gặp gỡ Lando Calrissian và Chewbacca. Do là phim ngoại truyện nên nội dung của phim dễ nắm bắt hơn kể cả khi khán giả chưa theo dõi các phần phim chính.

Tuy đạt doanh thu 83,3 triệu USD trong 3 ngày đầu ra mắt hồi cuối tuần trước nhưng "Solo: A Star Wars Story" vẫn là phần phim có doanh thu trong tuần mở màn khiêm tốn nhất so với những phần phim trước trong loạt "Star Wars" kể từ năm 2002.

Nếu so sánh riêng với phần phim ngoại truyện "Rogue One" thì "Solo: A Star Wars Story" cũng chưa thể bắt kịp đàn anh khi mức doanh thu tuần thứ hai của "Rogue One" cách đây một năm đã là 64 triệu USD.

Không những vậy, nếu so với doanh thu của tuần trước thì doanh thu tuần này đã giảm tới 65%, một mức giảm mà giới quan sát đánh giá là cao nhất trong những lần phát hành gần đây. Chuyên gia phân tích của comScore cho rằng có thể việc truyền thông hồi tuần trước xoáy sâu vào mức doanh thu thấp hơn mong đợi của "Solo: A Star Wars Story" trong tuần ra mắt đã ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý lựa chọn phim trong tuần này của khán giả.

Về ở vị trí thứ hai là bộ phim siêu anh hùng "Deadpool 2" của Century Fox với 23,32 triệu USD trong tuần công chiếu thứ 3, nâng mức tổng doanh thu khu vực Bắc Mỹ lên 254,6 triệu USD tính đến hết ngày 3/6. Một bộ phim thuộc thể loại siêu anh hùng khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng tuần này là "Avengers: Infinity War" (Cuộc chiến vô cực) do Disney và Marvel phối hợp phát hành, với mức doanh thu 10,37 triệu USD trong tuần thứ 6 chính thức ra rạp.

Như vậy, tính đến hết ngày 3/6, doanh thu khu vực Bắc Mỹ của "Avengers: Infinity War" đã lên tới 642, 9 triệu USD trong khi doanh thu toàn cầu cũng ở ngưỡng 1.964,9 triệu USD.
Sau đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua:

1. "Solo: A Star Wars Story" - 29,3 triệu USD
2. "Deadpool 2" - 23,32 triệu USD
3. "Adrift"- 11,51 triệu USD
4. "Avengers: Infinity War" - 10,4 triệu USD
5. "Book Club" - 6,8 triệu USD
6. "Upgrade"- 4,5 triệu USD
7. "Life of the Party" - 3,5 triệu USD
8. "Breaking In" - 2,8 triệu USD
9. "Action point" - 2,3 triệu USD
10. "Overboard" - 2 triệu USD./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cau-chuyen-dien-anh-thoi-tre-cua-han-solo-tiep-tuc-an-khach/86530.html