Câu chuyện cảm động đằng sau chiếc nhẫn đính hôn của Kate Middleton

Chiếc nhẫn 14 viên kim cương và một viên sapphire 12 cara của Kate Middleton không chỉ có trị giá hàng trăm nghìn USD mà còn có câu chuyện vô giá đằng sau nó.

Chiếc nhẫn này vốn thuộc về Công nương Diana trước khi Hoàng tử William dùng nó để cầu hôn Kate Middleton.

Các phụ nữ Hoàng gia luôn được cầu hôn bởi một chiếc nhẫn được thiết kế riêng. Thế nhưng chiếc nhẫn này lại được Công nương Diana chọn từ một quyển catalogue (của nhà kim hoàn hoàng gia Garrard), nghĩa là những phụ nữ khác cũng có thể mua nó. Bà chọn đá sapphire vì nó giống với chiếc nhẫn đính hôn của mẹ bà.

Chiếc hoa cài áo sapphire khổng lồ của Nữ hoàng Elizabeth vốn thuộc về Nữ hoàng Victoria. Đó là món quà của Hoàng tử Albert tặng cho bà. Bà đã đeo chiếc hoa cài áo này trong đám cưới vì ‘muốn có gì đó màu xanh’.

Rõ ràng chiếc nhẫn của Công nương Diana và hoa cài áo của Nữ hoàng Victoria có thiết kế tương tự nhau.

“Chiếc hoa cài áo xanh sapphire là nguồn cảm hứng khiến Hoàng tử Charles muốn tặng một chiếc nhẫn như thế cho tiểu thư Diana.

Sau đó chiếc nhẫn được truyền cho Hoàng tử William để cầu hôn Nữ công tước xứ Cambridge hiện nay, Kate Middleton.

Hãy thử tưởng tượng bạn được lớn lên giữa những món trang sức đẹp lộng lẫy của bà, của mẹ, chắc chắn bạn sẽ luôn gắn bó với chúng” - giám đốc sáng tạo Gerrard của Sara Prentice nói với tạp chí Vogue.

Theo truyền thống, các thành viên Hoàng gia luôn chế tạo nhẫn đính hôn từ món trang sức của những người bề trên. Nhẫn đính hôn kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II được làm từ vương miện của Công chúa Alice - mẹ chồng của nữ hoàng.

Các thành viên hoàng gia thường chia sẻ món đồ nữ trang với nhau để thể hiện sự quan tâm, yêu thương của những người lớn tuổi dành cho con cháu của mình.

Sau khi cầu hôn Kate, Hoàng tử William trả lời phỏng vấn rằng: “Mẹ tôi không còn ở đây để chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc này nữa. Đây là cách tôi giữ bà luôn ở bên cạnh chúng tôi”.

Kate trả lời: “Tôi chỉ mong mình sẽ chăm sóc tốt cho nó (chiếc nhẫn)”. William nói đùa: “Nếu làm mất chiếc nhẫn, cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn”.

Sau cái chết của cố công nương Anh tại Paris (Pháp) vào năm 1997, 2 người con trai là Hoàng tử William và Harry được phép lựa chọn một món kỷ vật của mẹ cất giữ tại cung điện Kensington.

Người quản gia của Công nương Diana, Paul Burrell, kể lại trong bộ phim tài liệu The Diana Story:

“Vốn dĩ người thừa hưởng chiếc nhẫn này là Hoàng tử Harry. Cậu ấy nói với anh trai rằng Kate sẽ hợp với chiếc nhẫn này lắm. ‘Một ngày nào đó chiếc nhẫn này sẽ ngồi lên ngai vàng nước Anh’”. Vậy là Hoàng tử Harry nhẫn của mẹ cho anh mình.

Theo E! News, chiếc nhẫn ban đầu có giá trị 47.000 USD (1.09 tỷ VNĐ) nhưng bây giờ đã tăng lên 500.000 USD (11.5 tỷ VNĐ).

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/cau-chuyen-cam-dong-dang-sau-chiec-nhan-dinh-hon-cua-kate-middleton-20200726232204361.html