Cầu chưa được duyệt mức phí đã vội thu

Cầu được đưa vào sử dụng từ tháng 9.2012, mức thu phí đối với xe đạp là 1.000 đồng, xe gắn máy 2.000 đồng, xe 4 chỗ 10.000 đồng và 15.000 đồng với xe 7 chỗ.

Người dân bức xúc vì mức thu phí qua cầu khá cao và không biết thu đến bao giờ mới ngưng - Ảnh: Xuân Lam

Cây cầu bắc qua kênh xáng Chưn Bầu thuộc xã Thạnh Đông (H.Tân Hiệp, Kiên Giang) được xây dựng, đưa vào sử dụng và thu phí hơn 5 năm nay, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa thẩm định phương án tài chính và xác định mức thu phí.

Chủ đầu tư cây cầu này là bà Lương Thị Mai Tho. Cầu được xây dựng với nguồn vốn hơn 950 triệu đồng. Thiết kế cầu gồm 5 nhịp với tổng chiều dài 27 m, rộng 2,7 m, chiều cao thông thuyền 5,2 m, tải trọng cho phép 1,5 tấn. Cầu được đưa vào sử dụng từ tháng 9.2012, mức thu phí đối với xe đạp là 1.000 đồng, xe gắn máy 2.000 đồng, xe 4 chỗ 10.000 đồng và 15.000 đồng với xe 7 chỗ. Riêng cán bộ và học sinh địa phương được miễn phí qua lại.

Đáng lưu ý là mức phí chưa được duyệt, chủ đầu tư đã tiến hành thu phí qua cầu trong 5 năm qua. Theo Tờ trình số 190 ngày 25.8.2014, UBND H.Tân Hiệp thừa nhận trong quá trình kêu gọi và chấp thuận cho bà Tho đầu tư dự án cầu treo theo hình thức BOT, huyện chưa nắm rõ quy trình về đầu tư BOT, nên chưa trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án. Do đó, UBND huyện có văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho huyện được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thỏa thuận và ký kết hợp đồng BOT với nhà đầu tư… Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND H.Tân Hiệp, cho biết: “Cầu đã được nghiệm thu cho lưu thông nhưng thời gian nào thì tôi không nhớ chính xác vì lúc đó tôi chưa về làm Chủ tịch UBND H.Tân Hiệp. Hiện nay chỉ còn đợi Sở Tài chính thẩm định phương án tài chính để xác định mức phí và thời gian thu phí qua cầu”.

Một số hộ dân địa phương cho rằng mức thu phí qua cầu như hiện nay là cao đối với người dân vùng quê. Do đó, cần giảm 50% mức phí để người dân bớt gánh nặng. “Nếu cây cầu này được xây chắc chắn và rộng hơn thì người dân sẵn sàng trả mức phí như vậy. Tôi cũng không biết nhà nước cho chủ cầu thu phí tới chừng nào mới ngưng, vì họ đã thu hơn 5 năm rồi”, một người dân thắc mắc.

Về vấn đề này, ông Đức cho rằng do lưu lượng xe qua lại cầu không nhiều nên thời gian thu phí có thể kéo dài từ 5 - 10 năm để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức thu và thời gian thu phí sẽ được tính toán lại sau khi các sở, ngành cho ý kiến chính thức trong vài tháng tới đây. Trong trường hợp nhà đầu tư đã thu đủ theo kết quả thẩm định của Sở Tài chính thì chính quyền địa phương sẽ cho ngừng ngay việc thu phí qua cầu này.

Xuân Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cau-chua-duoc-duyet-muc-phi-da-voi-thu-946369.html