Cậu chém cháu tử vong do nghi trộm tiền lĩnh 8 năm tù

Nghi cháu lấy trộm tiền, ông Đoàn tra hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên cầm dao chém vào vùng mặt nam sinh 16 tuổi dẫn đến tử vong.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn (52 tuổi, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 12/4/2019, ông Đoàn (xã đội trưởng UBND xã Cẩm Dương) làm cơm mời bạn bè về nhà uống rượu.

Tàn cuộc, ông Đoàn vào bếp pha mỳ tôm để ăn thì nghe vợ nói số tiền cất trong tủ bị mất. Nghi cháu ruột Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi) lấy trộm nên ông Đoàn tra hỏi.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn tại tòa. Ảnh: H.L.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn tại tòa. Ảnh: H.L.

Nam sinh lớp 9 nói không biết chuyện mất tiền trong nhà nhưng người đàn ông 52 tuổi không tin. Bực tức, ông ta vớ con dao dưới bếp chém vào vùng mặt người cháu.

Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu và tử vong sau đó 4 ngày.

Theo người thân, Thương là con trai của chị gái ông Đoàn. Năm lên 3 tuổi, bố mẹ qua đời, nạn nhân được ông Đoàn đón về nuôi dưỡng.

Tại phiên xử hôm nay, ông Đoàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên Nguyễn Trọng Đoàn 8 năm tù.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-chem-chau-tu-vong-do-nghi-trom-tien-linh-8-nam-tu-post991065.html