Câu cá trong hồ nước thải, 1 em nhỏ bị chết đuối thương tâm

Trong lúc cùng nhóm bạn câu cá ở hồ nước thải, một em học sinh ở Hà Tĩnh không may sẩy chân xuống nước tử vong.

Hồ nước thải nơi em Đạt gặp nạn

Nạn nhân là em Phạm Doãn Đạt (9 tuổi, trú tại thôn Trung Tiến, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chiều 30.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Danh Từ, Trưởng Công an xã Phù Việt, huyện Thạch Hà xác nhận thông tin trên và cho biết hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 30.7, em Đạt cùng nhóm bạn rủ nhau đến hồ nước thải của Tiểu khu Công nghiệp (đóng tại thôn Bùi Xá, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà) để câu cá. Do bất cẩn, em Đạt bị sẩy xuống nước. Thấy Đạt gặp nạn, nhóm bạn đi cùng nhảy xuống nước cứu bạn nhưng bất thành.

Nghe tiếng trẻ con kêu cứu, một số người dân sống cạnh đó chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân vớt được em Đạt, nạn nhân đã tử vong.

“Hồ nước thải này đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều lần chính quyền xã phát loa tuyên truyền không để trẻ em đến gần khu vực trên. Hôm nay là ngày nghỉ, ít người qua lại nên nhóm trẻ con đã lẻn vào hồ để câu cá và xảy ra sự việc đáng tiếc”, ông Từ nói.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cau-ca-trong-ho-nuoc-thai-1-em-nho-bi-chet-duoi-thuong-tam-860689.html