'Cậu bé vàng' Maradona ngã đập đầu và bị bỏ mặc ba ngày trước khi qua đời?

Huyền thoại bóng đá Maradona qua đời đã khiến nhiều người vô cùng nuối tiếc. Tuy nhiên, sau cái chết của 'cậu vé vàng', nhiều tranh cãi đã nổ ra.

Nhà riêng bác sĩ riêng của Maradona đã bị khám xét sau cái chết của huyền thoại bóng đá. Cụ thể, tuyền thông Argentina dẫn nguồn tin tư pháp cho biết Leopoldo Luque - bác sĩ riêng của Maradona vừa bị cáo buộc tội "làm người khác chết oan".

Ngoài ra, giới truyền thông Argentina đưa tin, luật sư của nữ y tá Gisela Madrid cho biết một tuần trước khi mất, Maradona bị ngã đập đầu nhưng không được đưa tới bệnh viện. Không chỉ vậy, sau đó bị bỏ mặc tới ba ngày.

Bác sĩ riêng bị điều tra sau cái chết của Maradona

Bác sĩ riêng bị điều tra sau cái chết của Maradona

Luật sư của nữ y tá Gisela Madrid cho biết: "Maradona ngã vào ngày thứ tư. Ông ấy ngã đập đầu nhưng họ không đưa ông tới bệnh viện chụp chiếu. Maradona không thể quyết định bất kỳ điều gì. Sau cú ngã, ông ấy bị bỏ lại một mình trong phòng suốt ba ngày mà không ai chăm sóc, giúp đỡ".

Được biết, Gisela Madrid là y tá chăm sóc cho người hùng World Cup 1986 vào đúng ngày ông trút hơi thở cuối cùng hôm 25/11. Sau khi "cậu bé vàng" qua đời, Gisela Madrid của công ty chăm sóc y tế Medidom khai rằng có nhìn thấy Maradona vẫn còn sống lúc 9h20 nhưng sau đó thừa nhận đã nói dối vì thực tế cô không hề vào phòng kiểm tra tình trạng của ông lúc đó.

Mới đây còn xuất hiện thông tin một người cháu của Mardona tiết lộ rằng ông vẫn ăn sáng và kêu mệt rồi đi ngủ nhưng thực tế lại không phải vậy. Thông tin mới nhất, các điều tra viên nói rằng huyền thoại bóng đã này đã không bao giờ thức vào ngày hôm đó và không ăn bất kỳ thứ gì. Cảnh sát tìm thấy một lát sandwich của bữa tối vẫn còn nguyên trong phòng ngủ của Maradona sau khi ông ngừng thở.

Maradona lúc sinh thời.

Sau cái chết của Maradona, các nhà điều tra vẫn tích cực để tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc ông qua đời ở tuổi 60. Hiện tại, mọi việc đang được cơ quan này làm rõ.

Trong sự nghiệp quốc tế của mình với Argentina, Maradona đã có 91 lần khoác áo và ghi được 34 bàn thắng. Maradona đã chơi ở 4 kỳ FIFA World Cup, bao gồm cả World Cup 1986 ở Mexico, nơi ông là đội trưởng của Argentina và đưa đội bóng giành chiến thắng trước Tây Đức trong trận chung kết.

Cùng năm đó, Maradona giành Quả bóng vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Trong trận tứ kết World Cup 1986, Maradona ghi cả hai bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh đã đi vào lịch sử bóng đá vì hai lý do khác nhau. Bàn thắng đầu tiên là một pha chơi bóng dùng tay không bị phạt được gọi là "Bàn tay của Chúa", trong khi bàn thắng thứ hai tiếp theo là một chuỗi lừa bóng dài 60m qua 5 cầu thủ Anh, và được FIFA.com bầu chọn là "Bàn thắng của thế kỷ" vào năm 2002.

Maradona trở thành huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina vào tháng 11/2008. Ông đã dẫn dắt đội tuyển nước này tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Sau đó, Maradona đã huấn luyện câu lạc bộ Al Wasl trụ sở tại Dubai tại UAE Pro-League cho mùa giải 2011-12. Năm 2017, Maradona trở thành huấn luyện viên của Fujairah. Vào tháng 5/2018, Maradona được công bố là tân chủ tịch của câu lạc bộ Belarus Dynamo Brest. Ông đến Brest và bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện vào tháng 7 cùng năm đó. Từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2019, Maradona là huấn luyện viên của câu lạc bộ Mexico Dorados. Sau đó, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Argentina Primera Divisíon Gimnasia de La Plata cho đến khi qua đời.

Đỗ Quyên(th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cau-be-vang-maradona-nga-dap-dau-va-bi-bo-mac-ba-ngay-truoc-khi-qua-doi-20201201103544146.htm