Cậu bé tự chế lò phản ứng hạt nhân tại nhà

Cậu bé Jackson Oswalt với quyết tâm trở thành nhà hạt nhân trẻ tuổi nhất, đã sản xuất lò phản ứng tổng hợp hạt nhân ngay tại phòng riêng.

Jackson Oswalt sống tại tiểu bang Tennessee (Mỹ). Hiện tại, cậu đang học lớp 8 và có những sở thích bình thường như đánh tennis, chạy bộ và chơi game Fortnite. Jackson Oswalt thích đến trường và đi chơi cùng bạn bè.

Nhưng ngoài tất cả điều đó, Jackson Oswalt đã tự chế tạo lò phản ứng hạt nhân trong nhà vào năm 12 tuổi.

Vào năm 2008, cậu bé vô tình đọc được bài báo về Taylor Wilson (14 tuổi), người sở hữu công nghệ tổng hợp hạt nhân trong gara ôtô ở thành phố Reno, tiểu bang Nevada (Mỹ). Điều này đã tạo nên mối quan tâm và đam mê lớn đối với Jackson Oswalt.

“Đó chắc chắn là thử thách đối với cháu. Nhưng cháu luôn mong muốn trở thành người trẻ nhất nắm giữ kỷ lục đó”, cậu bé chia sẻ về động lực của mình.

Có rất nhiều khó khăn trong việc tổng hợp công nghệ này như phải tạo ra nhiệt độ ở mức 100 triệu độ C. Ngay cả các nhà khoa học cũng không mấy gặp may. Nhưng điều đó không ngăn cản được quyết tâm của Jackson Oswalt.

Cậu bé bắt đầu tìm hiểu về việc tổng hợp hạt nhân, cách xây dựng, công cụ nào cần có và thời gian để hoàn thành. Cậu trải qua hàng giờ liền trong xưởng gỗ của ông để thực hiện công việc.

Cậu bé trở thành người sở hữu lò phản ứng hạt nhân trẻ tuổi nhất. Ảnh: Motherboard.

Cậu bé trở thành người sở hữu lò phản ứng hạt nhân trẻ tuổi nhất. Ảnh: Motherboard.

Cụ thể hơn, việc nghiên cứu này tiêu tốn của cậu khá nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Cậu bé học hỏi từ những người đã thực hiện công trình này trước đây, chủ yếu là làm thử nghiệm và khắc phục sai sót.

Tất nhiên trong quá trình đó, Jackson phải tiếp xúc với dòng điện 50.000 Volt cùng chất phóng xạ. Điều này khiến cha mẹ cậu vì sự an toàn của con trai đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên vật lý của cậu, các nhà khoa học ở bệnh viện nghiên cứu trẻ em tại Memphis hay giáo sư của trường đại học Christian Brothers.

Tất cả nhằm bảo vệ Jackson khỏi nhiễm bức xạ. Mặc dù vậy, cậu bé thường làm việc một mình.

Theo đó, Jackson tải các tệp về công trình của mình lên diễn đàn Fusor.net, để xin các gợi ý và nhận xét. Trước sinh nhật lần thứ 13, sau khi tổng hợp kết quả nghiên cứu, cậu đăng lên diễn đàn và chờ đợi xác minh.

Vào tháng 01/2018, Richard Hull, quản trị viên của Fusor.net và cũng là kỹ sư điện tử đã nghỉ hưu xác nhận rằng Jackson thật sự là người trẻ nhất sở hữu được lò phản ứng hạt nhân. Jackson chính thức trở thành nhà vật lý hạt nhân trẻ nhất ở độ tuổi 12, phá vỡ kỷ lục của Taylor.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bước khởi đầu đối với Jackson. Khoảng thời gian gần đây, cậu đã đầu thảo luận trên diễn đàn về vấn đề mới.

Theo đó, Jackson đang ấp ủ kế hoạch chế tạo thêm lò phản ứng sử dụng công nghệ Tokamak hình cầu với cách thức bẫy năng lượng khác với thiết bị sẵn có.

Hơn nữa, cậu còn muốn theo đuổi sự nghiệp vật lý hạt nhân. Vì đây là những gì cậu làm tốt nhất. Đồng thời, Jackson còn quan tâm việc thành lập một tổ chức giúp đỡ cho những người trẻ có cùng đam mê.

“Trẻ em chiếm một phần lớn trong cộng đồng và chúng cháu có các ý tưởng thật tuyệt vời. Nếu không thể biến điều đó thành hiện thực thì thật lãng phí”, Jackson bày tỏ.

Video: Tác hại khó lường khi quan hệ tình dục quá sớm (Nguồn: VTC14)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cau-be-tu-che-lo-phan-ung-hat-nhan-tai-nha-d142292.html