Cậu bé nghèo bán vé số bị lừa chở đến rừng keo cướp tiền, đánh gãy tay

Sáng 16-7, Công an xã Quế Châu (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vụ việc một bé trai 13 tuổi đi bán vé số bị cướp tiền và đánh gãy tay vừa xảy ra trên địa bàn.

Nhiều cán bộ, người dân xã Quế Châu khi biết sự việc đã quyên góp được số tiền hơn 3 triệu đồng để ủng hộ cháu bé bị nạn

Nhiều cán bộ, người dân xã Quế Châu khi biết sự việc đã quyên góp được số tiền hơn 3 triệu đồng để ủng hộ cháu bé bị nạn

Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Linh (SN 2006, ngụ thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 15-7, anh Lê Văn Đồng (công an viên xã Quế Châu) đang trên đường đi công việc về thì phát hiện cháu Linh đi ra từ một cánh rừng keo thuộc địa phận xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn) khóc lóc, kêu cứu.

Cháu Linh được băng bó tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn

Cháu bé này kể lại rằng, khoảng 10 giờ ngày 15-7, sau khi bán xong 120 tờ vé số được 1,2 triệu đồng, cháu chạy xe đạp đến xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì có một thanh niên gọi lại, hỏi mượn sổ dò kết quả xổ số.

Sau khi dò xong, nam thanh niên nói với cháu Linh rằng có một người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số, rồi kêu Linh ngồi lên xe để y chở đến nhà người đàn ông đó xin tiền. Tưởng thật, cháu Linh ngồi lên xe thì bị kẻ lạ mặt chở đến khu vực rừng keo trên. Tại đây, nam thanh niên đánh cháu Linh gãy tay phải, dập cơ tay trái rồi cướp của cháu Linh 1,2 triệu đồng.

Ông Đinh Hữu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cho biết, cháu Linh nhập viện vào chiều 15-7 trong tình trạng tay, chân bị bầm máu do bị đánh bằng vật cứng, gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải.

Được biết, hoàn cảnh của cháu Linh rất khó khăn, ba mẹ đều bị bệnh tâm thần, thuộc diện hộ nghèo. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may gặp sự cố.

Khi biết hoàn cảnh của cháu Linh, nhiều cán bộ, người dân ở xã Quế Châu đã quyên góp được hơn 3 triệu đồng ủng hộ cho cháu. Hiện Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cũng đang điều trị miễn phí cho cháu bé này.

Sự việc đã được trình báo cho Công an huyện Quế Sơn.

Hiện công an huyện đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYỄN DƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cau-be-ngheo-ban-ve-so-bi-lua-cho-den-rung-keo-cuop-tien-danh-gay-tay-605129.html