Cậu bé Nga bị bạn ép nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy

Bị hai người bạn ép nhảy khỏi tàu để quay video đăng lên mạng, Arkady Aksenov (11 tuổi) gặp tai nạn và hai chân bị nghiền nát.

Ngày 26/12/2020, Arkady Aksenov cùng hai người bạn, một 14 tuổi và một 12 tuổi, lên một đoàn tàu chở hàng ở thành phố St Petersburg.

Khi Aksenov nhảy khỏi đoàn tàu để 2 người bạn còn lại quay video đăng lên mạng, cậu bé bị hút vào gầm tàu, hai chân bị nghiền nát, theo Komsomolskaya Pravda.

Lúc đó, hai người bạn đi cùng Aksenov đã bỏ chạy, bỏ mặc cậu bé đang nguy kịch dưới cái lạnh âm 5 độ C.

Sau 58 phút, một đoàn tàu khác đi tới. Cậu bé 11 tuổi may mắn sống sót nhờ lái tàu tên Bulat Zhakeev dừng lại khẩn cấp, thực hiện sơ cứu và gọi cứu thương cho em.

 Aksenov mất hai chân sau tai nạn kinh hoàng.

Aksenov mất hai chân sau tai nạn kinh hoàng.

Bà Maria Petrova, mẹ Aksenov, đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của 2 người bạn con trai mình đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh giám sát con cái nhiều hơn.

"Chúng bỏ mặc thằng bé ở lại đó với vết thương đang không ngừng chảy máu. Thậm chí sau sự việc, bố mẹ chúng còn không đến hỏi thăm hay xin lỗi tôi", bà viết.

Người mẹ cũng cho rằng hai người bạn này đã xúi giục, thậm chí ép con trai mình nhảy khỏi đoàn tàu để chứng tỏ bản thân và trở nên nổi tiếng.

"Aksenov nói rằng việc đó rất đáng sợ và định nhảy vài lần nhưng không dám. Lúc đó, 2 người bạn kia trở nên tức giận, dọa bêu xấu thằng bé ở trường nếu nó không nhảy", Petrova tố cáo.

Mẹ Aksenov muốn cảnh báo các bậc phụ huynh giám sát con cái nhiều hơn sau sự việc đau lòng của con trai mình.

Lái tàu Bulat Zhakeev cho biết ban đầu anh tưởng cậu bé bị thương nằm sát đường ray là một đống đất hoặc con vật bị phủ tuyết.

"Khi đến gần hơn, tôi thấy đó là một cậu bé đang nằm bên vũng máu. Tôi bị sốc và nhanh chóng thực hiện sơ cứu cho cậu bé", anh kể, cho biết thêm trẻ em thường không nhận thức được việc một đoàn tàu đang di chuyển dù với tốc độ chậm cũng có thể tạo ra lực hút mạnh như thế nào.

Aksenov vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Các nhà chức trách cho biết đang điều tra vụ việc và một vụ án hình sự có thể sẽ được khởi tố vì vi phạm các quy tắc an toàn giao thông.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-nga-bi-ban-ep-nhay-khoi-doan-tau-dang-chay-post1174394.html