Cậu bé lớp 5 viết đơn xin việc 'nghiêm túc' khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi

Mặc dù đang 'tuổi ăn tuổi lớn' nhưng cậu bé này đã rất hiểu chuyện, tự tìm kiếm công việc với mục tiêu 'kiếm thêm tiền tiết kiệm để đóng học'.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện về một cậu bé 10 tuổi với tờ đơn xin việc nhằm tiết kiệm tiền đóng học khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Chị H.L - tài khoản đăng tải câu chuyện chia sẻ hài hước: “Tính ra nhiều lúc tôi còn thua cả cậu cháu 10 tuổi. Mới có lớp 5 nhưng cháu đã có một công việc ổn định, có thu nhập để trang trải việc học hành và tiết kiệm”.

Đính kèm cùng dòng trạng thái này là hình ảnh cậu bé đang rửa cốc chén với gương mặt vô cùng tập trung và nghiêm túc hoàn thành công việc. Bên cạnh đó còn có hình ảnh lá đơn xin việc do chính tay bạn nhỏ này viết để dấn thân vào “thị trường lao động”.

Nguyên văn nội dung đơn xin việc của cậu bé này như sau:

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26/11/2022

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi chủ quán cafe.

Em tên là: H.M.T.

Sinh năm: 8/9/2012.

Hiện là học sinh lớp 5E, Trường Chúc Sơn B.

Lý do em xin việc là vì em rất thích công việc và kiếm thêm tiền tiết kiệm để đóng học.

Con chỉ biết rửa cốc và bưng bê mong cô chấp nhận.

Và điều kiện của con là: 10.000 đồng/giờ. Tuy con không biết pha nhưng sau này con sẽ biết pha.

Nếu đồng ý sẽ tích vào ô đồng ý, còn không đồng ý sẽ tích vào ô không đồng ý.

Đồng ý Không đồng ý

Con xin chân thành cảm ơn!”.

Lá đơn xin việc khiến dân tình thích thú

Lá đơn xin việc khiến dân tình thích thú

Mặc dù chỉ xin công việc làm phụ giúp cho người thân nhưng cậu bé 10 tuổi này đã vô cùng nghiêm túc viết đơn xin việc với đầy đủ các nội dung quốc hiệu, tiêu ngữ, họ tên, lý do viết đơn… Trong đó, lý do xin việc được đưa ra khiến nhiều người ngợi khen: “Rất thích công việc và kiếm thêm tiền tiết kiệm để đóng học”.

Sau đó, bạn nhỏ này cũng không quên thỏa thuận mức thù lao cho bản thân và hứa sẽ hoàn thành tốt công việc.

Cuối cùng, cậu bé còn vẽ 2 ô trống và đưa ra sự lựa chọn “đồng ý” hoặc “không đồng ý” cho “nhà tuyển dụng”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“Còn bé mà biết làm việc nhà thì rất là ngoan và hiểu chuyện”;

“Vừa đẹp trai vừa có công việc ổn định”;

“Giỏi lắm. Viết đơn xin việc rõ ràng. Một là nhận, hai là không. Không phải nói nhiều”;

“Bạn này đáng yêu quá”;

“Bé mà biết kiếm tiền rồi, cố gắng phát huy và học hành chăm chỉ nha con”.

Bạch Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/cau-be-lop-5-viet-don-xin-viec-nghiem-tuc-khien-dan-mang-tram-tro-khen-ngoi-5008779.html