Cậu bé lớp 11 - Chủ nhân thiết kế Sơn Tinh - Thủy Tinh: 'Cầu kì nhưng em đã nghĩ đến hướng thực hiện'

Thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy đại diện Việt Nam Miss Universe 2019, cậu bé học sinh lớp 11 nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng! Cùng lắng nghe những chia sẻ của Đức Minh về ý tưởng cho hai bộ trang phục 'gây sốt' này nhé!

Cuộc thi tuyển chọn Quốc phục cho đại diện Việt Nam - Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù cuộc thi chỉ mới phát động trong một thời gian ngắn nhưng đã nhận được rất nhiều bản thiết kế ấn tượng. Mới đây nhất, hai mẫu thiết kế Sơn tinh - Thủy tinh và Cô ba cổ tích của bạn Lương Đức Minh nhận được hiệu ứng lớn từ CĐM dù chỉ mới “trình làng” trên trang chủ vài giờ đồng hồ.

Á hậu Hoàng Thùy - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019

Á hậu Hoàng Thùy - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019

Được biết, anh bạn hiện tại là học sinh lớp 11 và có đam mê rất lớn về vẽ thiết kế. Qua các mẫu vẽ trang phục dân tộc của Đức Minh, khán giả nhận thấy được sự đầu tư chỉn chu và đầy tâm huyết! Chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh chàng về hai bộ Quốc phục này nhé!

- Chào Đức Minh, được biết năm ngoái bạn cũng tham gia cuộc thi tìm kiếm trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe, đâu là lý do khiến bạn trở lại cuộc thi năm nay?

Em trở lại tham gia thiết kế Quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 là để thỏa đam mê vẽ của em chứ không nghĩ sẽ thắng và tạo được hiệu ứng như vậy! Thật ra, ngay khi vẽ xong, em không nghĩ thiết kế Sơn tinh - Thủy tinh lại được mọi người ủng hộ nhiều!

Bản thiết kế Sơn tinh - Thủy tinh nhận được ủng hộ đông đảo từ CĐM

- Cảm xúc của bạn như thế nào khi 2 sản phẩm dự thi của mình đạt được hiệu ứng lớn trên mạng xã hội?

Em cảm thấy bất ngờ và thấy vui vì tác phẩm được nhiều khán giả đón nhận! Ban đầu em nghĩ vì thiết kế quá cầu kì nên chắc sẽ không được ủng hộ hay được chọn nhưng không ngờ kết quả hiện tại lại đi ngược hoàn toàn. Em rất hạnh phúc!

- Cảm hứng bắt nguồn từ đâu để bạn thiết kế nên 2 bộ trang phục Sơn Tinh - Thủy Tinh và Cô ba cổ tích?

Cảm hứng cho hai bản thiết kế này được lấy từ rất nhiều nơi nhưng một lần, có một người bạn vô tình nói với em rằng: “Sao không thử thiết kế về Tấm Cám đi!” thì sau đó em mới nghĩ tới những câu chuyện thần thoại của Việt Nam. Qua đó, em muốn giới thiệu cho thế giới thấy những giá trị truyền thống Việt Nam qua các câu chuyện cổ tích. Từ đó có hai bộ trang phục này!

- Bạn nghĩ rằng, một bộ Quốc phục đại diện Việt tại Miss Universe cần có những tiêu chí gì để gây được sự chú ý?

Em nghĩ rằng quan trọng người mặc cần tự tin và thoải mái khi trình diễn! Điều quan trọng khác nữa đó chính là phải giới thiệu cho quốc tế biết đến những giá trị văn hóa của Việt Nam mình nhiều hơn.

Thiết kế dự thi thứ 2 của Đức Minh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt

- Năm trước, bạn đã có dự thi ở 2 tác phẩm, vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả nhưng không may mắn được lọt vào top 5 trang phục xuất sắc nhất. Vậy thì năm nay quay lại, bạn đã rút được kinh nghiệm gì cho mình?

Em rút được kinh nghiệm đó chính là bộ trang phục cần phải dễ dàng di chuyển cũng như không bị nhầm lẫn với bất kì quốc gia nào! Tuy mọi người nói bộ trang phục của em cồng kềnh nhưng chỉ có phần background thôi! Phần váy áo vẫn rất nhẹ nhàng và thuận tiện cho việc biểu diễn của đại diện Việt Nam!

Bản thiết kế thứ nhất dự thi tuyển chọn Quốc phục đại diện Việt Nam Miss Universe năm rồi của Đức Minh

- Bản sketch Quốc phục Sơn tinh - Thủy tinh và Cô ba cổ tích của bạn được đánh giá rất cao về kỹ thuật vẽ và ý nghĩa thể hiện qua vì chúng rất đúng với hồn dân tộc Việt. Nhưng có vẻ lại không khả thi khi thực hiện, bạn nghĩ sao về điều này?

Em đã từng suy nghĩ như vậy nhưng trước khi vẽ nên bộ trang phục! Bản thiết kế cầu kì nhưng em đã nghĩ đến hướng thực hiện và em cho rằng, cần phải thử mới biết được có khả thi hay không, thay vì chỉ ngồi nhìn đắn đó và lo sợ!

- Bạn có nghĩ rằng, do tính không khả thi mà các thiết kế năm rồi của bạn bị loại hay không?

Em nghĩ đó cũng là một phần trong việc em bị loại vào năm ngoái. Nhưng em tin rằng vẫn còn nhiều lý do khác nữa. Nên năm nay, quay trở lại, em đã cố gắng hoàn thiện hết sức có thể trong từng mẫu thiết kế!

Thiết kế 'Sắc nước hương trời' đã từng lọt vào Top 15 năm ngoái.

- Riêng về thiết kế Sơn tinh - Thủy tinh, thú thật đây là một thiết kế ấn tượng và cầu kỳ. Vậy khi phác thảo bản vẽ bạn có nghĩ đến việc nó sẽ được di chuyển như thế nào hay chưa?

Em nghĩ đến hướng sẽ dùng hai thang tre hoặc nhựa mỏng để đại diện Việt Nam có thể kéo đi trên sân khấu thay vì dùng dây để buộc. Vì nếu như dùng dây thì khi dừng lại sẽ khá bất tiện nên em bỏ qua phương án này!

- Vậy bạn nghĩ sao về việc 2 hình tượng Sơn tinh - Thủy tinh trong bộ thiết kế, việc này khiến khản giả tập trung vào nó hơn là trung tâm người mặc?

Em nghĩ là hai phần sẽ bổ sung cho nhau chứ không phải là làm phần trang phục nổi hơn đâu! Vì quan trọng hơn hết vẫn là cách trình diễn của đại diện Việt Nam trên sân khấu nữa!

Sự hoành tráng và cầu kì của hai bộ Quốc phục có làm lu mờ nhân vật chính là Hoàng Thùy?

- Có rất nhiều sáng tạo trang phục như Bàn thờ, Cầu cá tra,… quan điểm của em như thế nào về những bộ trang phục này? Nó có phải là nét văn hóa thuần Việt Nam không?

Em nghĩ đó cùng là một nét văn hóa của Việt Nam nhưng không thích hợp cho việc trình diễn cũng như thể hiện tinh hoa dân tộc! Bởi vì tục thờ cúng không chỉ có ở Việt Nam mà các nước láng giềng cũng có!

- Bên cạnh đó, đâu là bản thiết kế bạn ấn tượng nhất cho đến thời điểm hiện tại? Vì sao?

Em ấn tượng nhất là bản thiết kế Cà phê. Vì em cảm thấy nó độc lạ và sáng tạo, hiệu ứng rất tốt nhưng chỉ sợ lại nói về ẩm thực như Bánh mì năm ngoái thì khán giả quốc tế sẽ bị nhàm!

Bản thiết kế Cà phê cũng được rất nhiều khán giả ủng hộ và bình chọn

- Bạn có tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng ở cuộc thi tuyển chọn thiết kế quốc phục năm nay không?

Em không dám nói trước điều gì nhưng mục đích em thi năm nay là để thỏa mãn đam mê vẽ của em thôi! Còn chuyện thắng - thua thì ai đi thi mà không muốn mình thắng nhưng điều đó không quá quan trọng đối với em. Vì ở thời điểm hiện tại em biết khả năng của mình cần phải học và trau dồi thêm nhiều!

Chân dung cậu học sinh lớp 11 thiết kế Quốc phục gây bão cho Hoàng Thùy đại diện Việt Nam Miss Universe 2019

Cảm ơn Đức Minh, chúc bạn sẽ gặp may mắn, có cơ hội nhìn thấy bản thiết kế của mình được hoàn thiện và được Hoàng Thùy đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 tỏa sáng tại sân chơi nhan sắc quốc tế!

Thành Duy - Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/showbiz/cau-be-lop-11-chu-nhan-thiet-ke-son-tinh-thuy-tinh-cau-ki-nhung-em-da-nghi-den-huong-thuc-hien-5308825.html