Cậu bé hát 'Gặp mẹ trong mơ' gây xúc động 9 năm trước giờ ra sao

Từng là hiện tượng mạng khi tham gia một cuộc thi tài năng năm 2011, Uudam giờ đã là chàng trai 21 tuổi, vẫn theo đuổi âm nhạc nhưng không gây tiếng vang như trước.

 Năm 2011, cậu bé người Mông Cổ tên Uudam (sinh năm 1999) tham gia chương trình China’s Got Talent và quyết định thể hiện ca khúc Mong Zhung de Eej (Mother In The Dream). Khi được hỏi lý do, Uudam chia sẻ cha mẹ cậu lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, mỗi khi nhớ mẹ, cậu đều hát ca khúc này.

Năm 2011, cậu bé người Mông Cổ tên Uudam (sinh năm 1999) tham gia chương trình China’s Got Talent và quyết định thể hiện ca khúc Mong Zhung de Eej (Mother In The Dream). Khi được hỏi lý do, Uudam chia sẻ cha mẹ cậu lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, mỗi khi nhớ mẹ, cậu đều hát ca khúc này.

Câu chuyện cảm động cùng giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc của Uudam khi đó nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả. Nữ giám khảo - ca sĩ Y Năng Tịnh - còn lên sân khấu ôm Uudam vì quá xúc động.

Không lâu sau, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện giọng hát trong phần thi không phải của Uudam mà là do một ca sĩ nhí tên Ba Đặc Nhĩ (sinh năm 1997, người Mông Cổ) thể hiện. Từ ngạc nhiên, nhiều người tức giận, chỉ trích Uudam và chương trình dàn dựng, lừa dối mọi người.

Sau đó, nhiều tờ báo Trung Quốc minh oan cho Uudam khi giải thích các chi tiết trong đoạn video. Theo đó, những hình ảnh về câu chuyện mồ côi của Uudam, chuyện khán giả và giám khảo xúc động tới bật khóc khi nghe giọng hát của cậu là có thật và cậu cũng thường hát ca khúc Mother In The Dream khi nhớ mẹ. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả âm thanh, ê-kíp chương trình đã thay giọng hát của Uudam thành bản thu âm của ca sĩ. Giọng thật của cậu bé Mông Cổ cảm xúc hơn song không trong và "sạch" như bản thu phát trên truyền hình.

Kết thúc cuộc thi, Uudam giành giải Nụ cười thiên sứ (Angle Smile) và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nhờ sức ảnh hưởng từ chương trình. Ngoài tham gia các phim The Man with Blue Dots (2011) và Night Blooming (2013), Uudam vẫn theo đuổi việc học và cùng đi biểu diễn với nhiều đoàn văn nghệ.

Bên cạnh đó, Uudam cũng phát hành thêm một số album nhạc nhưng không gây được tiếng vang. Cậu từng thể hiện lại ca khúc Mother In The Dream và nhận được nhiều lời khen nhờ chất giọng ấm áp, truyền cảm.

Sau 9 năm trở thành hiện tượng mạng, Uudam giờ đã là anh chàng 21 tuổi có vẻ ngoài điển trai, nam tính. Cậu vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và thường chia sẻ những hình ảnh trong phòng thu tại trang cá nhân. Ca sĩ 21 tuổi thử sức với nhiều thể loại nhạc và chịu khó thay đổi bản thân.

Uudam cũng chăm chỉ xuất hiện trên nhiều sự kiện, chương trình giải trí và nhận được sự hậu thuẫn, giúp đỡ từ bố mẹ nuôi Buren và Rina - 2 nghệ sĩ nổi tiếng ở Mông Cổ.

Uudam có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Trung Quốc và Mông Cổ. Ngoài ca hát, chàng trai sinh năm 1999 có sở thích tập gym, chơi cờ vua và đi chơi cùng bạn bè. Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Uudam vẫn sở hữu lượng người hâm mộ trung thành và có fanpage tại một số nước trong đó có Việt Nam, Thái Lan.

Mai An
Ảnh: Weibo, Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-hat-gap-me-trong-mo-gay-xuc-dong-9-nam-truoc-gio-ra-sao-post1086290.html