Cậu bé 'Đồng' sẽ tỏa sáng?

Giới hâm mộ cầu lông không lạ tay vợt người Nhật thuận tay trái Yuta Wantanabe bởi anh có những cú trái tay 'ảo diệu', luôn mang đến bất ngờ. Dẫu vậy, việc thi đấu cùng lúc 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ đã làm cho Yuta chưa thực sự đạt được thành tích tốt nhất.

Yuta Wantanabe (thứ 2 từ trái sang) chỉ đoạt HCB giải World Tour Finals.

Yuta Wantanabe (thứ 2 từ trái sang) chỉ đoạt HCB giải World Tour Finals.

Yuta Wantanabe là tay vợt được đào tạo bài bản, trưởng thành từ đội tuyển cầu lông trẻ Nhật Bản. Khi còn thi đấu ở lứa trẻ, Yuta thường xuyên chỉ dành được HCĐ. Vì vậy, giới hâm mộ gọi vui: Yuta là cậu bé “Đồng”. Nhưng ngay khi được tham gia thi đấu chính thức, Yuta thi đấu tự tin, để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ, với phong thái thi đấu máu lửa, nhưng chuẩn mực, tôn trọng đối thủ. Năm 2018, Yuta làm sửng sốt giới cầu lông, khi vô địch giải cầu lông lâu đời nhất thế giới, có tiền thưởng và điểm thưởng lớn là All England, cùng với tay vợt nữ Arisa Higashino. Năm 2019, Yuta cùng với Endo có lần đầu tiên hạ đôi vợt đồng hương xếp trên họ 3 bậc là Takeshi Kamura - Keigo Sonoda để vô địch nội dung đôi nam giải Super mở rộng tại Đức. Kết thúc năm 2019, ở tuổi 22, Yuta cùng lúc vào Top 10 ở cả hai nội dung đôi nam (hạng 6) và đôi nam nữ (hạng 3) thế giới.

Tại World Tour Finals 2019, cùng với Hiroyuki Endo, Yuta Wantanabe suýt hạ được bộ đôi giàu kinh nghiệm của Indonesia là Hendra Setiawan - Mohammad Ashan (hạng 2). Trong trận chung kết, tay vợt trẻ Wantanabe đã thi đấu khá tốt ở set 1, với những pha lấp chỗ trống và phản công rất thông minh. Tiếc là ở cả 2 set cuối, Yuta cùng đồng đội không đủ bình tĩnh để xử lý những pha cầu khó. Giới chuyên môn cho rằng, một phần là vì Yuta không đảm bảo thể lực ở những thời điểm quyết định. Bởi Yuta đã có gần 1 tuần thi đấu liên tục và thắng tất cả các trận cả 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ ở vòng bảng. Trong đó, có 2 trận thắng rất ấn tượng trước các đôi số 1 thế giới ở nội dung đôi nam là Marcus Fernaldi Gideon - Kevin Sanjayu Sukamuljo và đôi nam nữ Zheng Si Wei - Huang Ya Qiong.

Vì vào bán kết cả 2 nội dung, nên thời gian phục hồi của Yuta gần như không có. Yuta phải thi đấu 2 trận bán kết và 1 trận chung kết giải đấu chỉ trong khoảng 24 giờ, nên việc sa sút thể lực là điều không tránh khỏi. Cần phải nhắc lại rằng, World Tour Finals là giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm, trình độ của họ không chênh lệch nhau nhiều, nên việc không đảm bảo thể lực sẽ thua trận là tất nhiên. Khi Yuta xuống sức, những cú đánh “ảo diệu” của anh đã không còn chính xác, tự thua điểm nhiều hơn. Trong khi đó, đồng đội của anh là Endo đã 33 tuổi, nên thể lực cũng không đảm bảo. Theo quan sát của giới chuyên môn, hầu hết những giải Yuta lên ngôi vô địch thì nội dung còn lại, anh bị loại sớm hoặc đối tác bị chấn thương không thể tham gia thi đấu.

Với tốc độ đường cầu rất nhanh hiện nay của môn cầu lông thì việc đào tạo những đôi vợt hiểu ý nhau là rất khó. Việc Yuta đánh cặp rất ăn ý với cả đối tác nam và nữ để cùng giữ vị trí cao trong Top 10, đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài. Vì vậy, bỏ 1 trong 2 nội dung là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, để Yuta vươn lên số 1, chắc chắn cần phải lựa chọn bởi năm 2020, Yuta đã 23 tuổi - đây là độ tuổi sung sức để tay vợt này tỏa sáng.

H.T

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cau-be-dong-se-toa-sang-a116953.html