Cậu bé có khả năng nhớ tất tần tật về giao thông khiến MC Lại Văn Sâm ngỡ ngàng

Tập 10 Mặt trời bé con đã mang đến khán giả nhiều điều bất ngờ thú vị đến từ những cô bé cậu bé đáng yêu, thông minh và lém lỉnh.

Cô bé có sở thích phá hủy mọi thứ giải cứu “công chúa” Lại Văn Sâm

Đến từ nước Nga là cô bé Evnika 10 tuổi. Là một thành viên trong gia đình Kazakh gồm có 8 anh chị em đều thích đấm bốc, Evnika tỏ ra là người có khả năng nổi trội nhất. Thường xuyên tập đấm bốc cùng các anh chị ở ngoài rừng, Evnika bắt đầu hình thành sở thích “đấm cây”. Một hôm nhà cô bé đi picnic, khi đó chỉ mới 6 tuổi, Evnika có xin phép bố luyện tập với cái cây. Bố cô bé đồng ý nhưng dặn phải cẩn thận không bị thương, ai ngờ cô bé đánh gãy cây.

Không giống nhiều bạn gái khác, sở thích của Evnika là phá hủy tất cả mọi thứ. Mong muốn của cô bé là danh sách những đồ vật bị phá hủy càng dài càng tốt. Và mục tiêu cao nhất của cháu là những cây cổ thụ.

Đây là lần đầu tiên sang Việt Nam, và cô bé rất thích vì ấn tượng Việt Nam có rất nhiều cây xanh. Evnika đã đấm thử cây ở Việt Nam mà chưa dám đấm gãy, vì bố bảo phải giữ sức tham gia chương trình. Tuy rất giỏi đấm bốc nhưng Evnika mơ ước trở thành diễn viên, cụ thể là phim hành động, giống như Thành Long hay Lý Tiểu Long.

Đến với Mặt trời bé con, Evnika – cô bé có sở thích phá hoại mọi thứ đã đóng vai thành một người anh hùng cứu “mỹ nhân” Lại Văn Sâm bị giam giữ trong tòa lâu đài rất kiên cố. Chỉ bằng những nắm đấm, cô bé đã hạ gục con rồng độc ác hung dữ và phá vỡ được lâu đài vững chắc. Điều này làm cho MC Lại Văn Sâm vô cùng phấn khích và thích thú.

Cậu bé có khả năng nhớ tất tần tật về giao thông

Ở những tập trước, chương trình đã giới thiệu rất nhiều em nhỏ có khả năng ghi nhớ đặc biệt về các lĩnh vực như lịch sử, khoa học, vũ trụ, động vật, thực vật … Đến từ Hà Nội là cậu bé Trí Minh 6 tuổi rất thích tham gia giao thông. Do bố Trí Minh làm nghề tài xe buýt nên cậu bé cũng thường được bố chở đi khắp muôn nơi, dạy nhiều thứ về giao thông.

Ngoài ra, Trí Minh còn thích xem phim hoạt hình và chơi game. Dù chỉ cùng bố đi xe buýt trong nội thành nhưng cậu bé đã có thể nhớ hết tất cả mã số xe của các tỉnh thành ở Việt Nam từ Bắc xuống Nam, đọc ngược hay đọc xuôi đều được.

Trong phần trình diễn khả năng ghi nhớ của mình, Trí Minh đã đọc vanh vách tất cả mã số xe của các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Huế, Quảng Trị, Đắk Nông hay Cao Bằng, Ninh Bình, … và cả những biển báo, biển cấm giao thông và khiến MC Lại Văn Sâm ngỡ ngàng.

MC Lại Văn Sâm tưởng tượng mình đang “chết đuối” khi tập nhảy với cô bé 9 tuổi

Đến từ Hà Nội là cô bé Minh Châu 9 tuổi. Cô bé rất đam mê nhảy múa, đặc biệt là nhảy hip hop vì thể loại này rất ngầu, tuy nhiên khi xuất hiện lại mặc váy rất nhẹ nhàng nữ tính vì Minh Châu muốn giới thiệu đến khán giả hình ảnh một cô bé dịu dàng, nền nã.

Thích thú và muốn tìm hiểu về thể loại Hiphop, MC Lại Văn Sâm đã yêu cầu Minh Châu hướng dẫn một vài động tác. MC Lại Văn Sâm cứ thế mải miết tập theo và tự ví mình như… người chết đuối đang vùng vẫy chứ không phải đang nhảy.

MC Lại Văn Sâm choáng váng vì ảo thuật gia nhí Minh Đức

Một bất ngờ khác đến từ Hà Nội là cậu bé Minh Đức 13 tuổi. Tuy nhà cậu bé không có ai làm nghề có liên quan đến nghệ thuật, nhưng Minh Đức rất thích ảo thuật. Cậu bé bắt đầu tìm hiểu ảo thuật sau khi tình cờ xem được những clip về David Copperfield trên mạng.

Đầu tiên Minh Đức nghiên cứu học hỏi những mẹo đơn giản về ảo thuật ở trên mạng trước. Sau này Đức theo học thầy, và có xác định theo đuổi ước mơ làm một ảo thuật gia chuyên nghiệp. Điều Minh Đức thích nhất khi diễn ảo thuật đó là những tràng pháo tay của khán giả và sự yêu thích, nụ cười của những em nhỏ.

Minh Đức suy nghĩ rằng khi mình đam mê cái gì thì phải theo đuổi đến cùng, không vì người khác nói này nọ mà bỏ cuộc. Đến với Mặt trời bé con, Minh Đức đã trình diễn một tiết mục ảo thuật khiến MC Lại Văn Sâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ngoài ra, đến từ TP Hồ Chí Minh là hai anh em Minh Nhựt (7 tuổi) và Minh Quang (6 tuổi). Cả hai anh em được ông truyền lại nghề xiếc và bộ môn này trở thành đam mê của hai em. Khi được hỏi ngoài xiếc ra, hai anh em còn có sở thích gì thì Minh Quang trả lời “uốn dẻo” nhưng MC Lại Văn Sâm thì nghe nhầm thành “uống rượu”.

Điều này khiến vị MC tò mò và định hỏi Minh Quang làm thế nào uống rượu để không say. Rồi sau đó cậu bé Minh Quang đã trình bày khả năng uốn dẻo khiến MC Lại Văn Sâm thích thú. Cả hai anh em đều ước mơ sau này trở thành diễn viên xiếc nổi tiếng.

Ngoài trình diễn khả năng xiếc, hai anh em Minh Nhựt – Minh Quang còn tặng cho MC Lại Văn Sâm một con trăn khiến vị MC hét toáng trên sân khấu.

Vi An

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cau-be-co-kha-nang-nho-tat-tan-tat-ve-giao-thong-khien-mc-lai-van-sam-ngo-ngang-a209043.html