Cậu bé 8 tuổi có thu nhập 'khủng' nhất năm 2019 từ YouTube

Một cậu bé tám tuổi đã trở thành YouTuber có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019 từ việc phát hành các video trên nền tảng video lớn nhất này.

Cậu bé Ryan Kaji (tên thật là Ryan Guan), năm nay tám tuổi, đã kiếm được 26 triệu USD trong năm 2019 nhờ vào kênh YouTube của mình. Theo công bố từ tạp chí Forbes, cậu hiện trở thành người sáng tạo video (YouTuber) có thu nhập cao nhất hiện nay từ YouTube.

Năm ngoái, cậu bé Kaji này cũng được Forbes công bố là người có thu nhập “khủng” nhất năm với 22 triệu USD từ YouTube, theo hãng tin AFP.

Kênh "Ryan's World" (Thế giới của Ryan) đã được cha mẹ cậu bé cho ra đời năm 2015, khi Ryan chỉ mới lên ba tuổi và hiện đang có trên 22,9 triệu người theo dõi (subscribers).

Trang YouTube của cậu bé tám tuổi Ryan Guan. Ảnh: YouTube

Trang YouTube của cậu bé tám tuổi Ryan Guan. Ảnh: YouTube

Ban đầu, kênh YouTube của cậu có tên gọi là "Ryan ToysReview" (Ryan đánh giá đồ chơi). Kênh này chủ yếu bao gồm các video "đập hộp" đồ chơi, tức là cậu bé sẽ mở những hộp đồ chơi và sau đó chơi các đồ chơi trong đó.

Các video của Ryan đã đạt được hơn 1 tỉ lượt xem và hiện tổng cộng có gần 35 tỉ lượt xem trên kênh này của cậu bé, AFP dẫn số liệu từ website phân tích Social Blade.

Hình ảnh cắt từ một clip "đập hộp" đồ chơi của Ryan.

Trong bảng xếp hạng năm nay Forbes, cậu bé Ryan Kaji đã vượt qua kênh "Dude Perfect" của một nhóm bạn bè đến từ bang Texas khi biểu diễn những màn biểu diễn kỹ năng siêu hạng như ném bóng vào rổ từ đỉnh một tòa nhà cao tầng hay một máy bay trực thăng.

Kênh YouTube của Ryan gần đây đã được đổi tên thành "Ryan's World" sau khi Truth in Advertising (một tổ chức vận động người tiêu dùng tại Mỹ) đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vì các video đã không thể hiện rõ nội dung đánh giá là có nhận tài trợ, giới thiệu sản phẩm từ các thương hiệu.

Hiện các video của Ryan hướng đến các đối tượng khán giả đồng trang lứa với cậu bé, tập trung vào các nội dung mang tính giáo dục nhiều hơn.

Đầu tháng 9-2019, Tập đoàn Google, công ty mẹ của YouTube, đã đồng ý trả khoản tiền phạt lên tới 170 triệu USD sau khi FTC cáo buộc gã khổng lồ này thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng là trẻ em mà không được phép.

NGUYÊN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/cau-be-8-tuoi-co-thu-nhap-khung-nhat-nam-2019-tu-youtube-878662.html