Cậu bé 5 tuổi kẹt cổ trong cabin trò chơi lơ lửng ở độ cao 40 m

Người mẹ hoảng hồn la hét khi nhìn thấy con trai bị kẹt cổ trong cabin và lơ lửng ở độ cao 40 m, nhưng nhân viên cứu hộ buộc phải chờ cabin hạ xuống thấp mới có thể giải cứu cậu bé.

Video: Cậu bé bị kẹt cổ trên cabin trò chơi.

Sự việc xảy ra ở công viên Ngọc Hoàn ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Bà Liu đã chi khoảng hơn 100 nghìn đồng để mua vé cho cậu con trai 5 tuổi chơi trò chơi bánh xe Ferris.

Cậu bé 5 tuổi kẹt cổ trong cabin lơ lửng trên trời. Ảnh: Mirror

Nhưng khi vòng xoay bắt đầu quay, cậu bé đã gặp phải một sự cố. Có vẻ như em đã để chân lên những thanh chắn bằng kim loại và không may bị trượt ra ngoài, trong khi đầu vẫn mắc kẹt bên trong.

Khi chiếc cabin số 18 của cậu bé lên đến đỉnh, bà mẹ đã nhìn thấy rõ con trai mình đang lơ lửng ở độ cao gần 40 m. Người phụ nữ này cùng với nhiều nhân chứng khác đã liên tục la hét nhưng không thể cứu cậu bé ngay lập tức.

Các nhân viên phải chờ để chiếc cabin xuống thấp mới có thể giải cứu bé trai

Các nhân viên phải chờ để chiếc cabin xuống thấp mới có thể giải cứu em. Ngay lập tức cậu bé được đưa đến bệnh viện Nhân dân của thành phố để cấp cứu. Rất may mắn là đứa trẻ không bị thương nặng mà chỉ bị bầm tím ở cổ.

Các quan chức thành phố đã có lệnh đóng cửa trò chơi bánh xe Ferris để phục vụ công tác điều tra.

Cậu bé mắc kẹt trong chiếc cabin số 18 của bánh quay.

Trẻ em cần phải có người lớn đi cùng tham gia trò đu quay này. Tôi không biết làm thế nào người mẹ thuyết phục các nhân viên để cho con trai của cô ấy ngồi một mình trong chiếc cabin này”, một người chứng kiến sự việc nói.

Các trò chơi của công viên này bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2013 và bánh xe đu quay khổng lồ này ngay lập tức trở thành trò chơi thu hút nhiều du khách nhất.

Mai Phương (Theo Mirror)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cau-be-5-tuoi-ket-co-trong-cabin-tro-choi-lo-lung-o-do-cao-40-m-3707576.html