Cậu bé 5 tuổi bị trục xuất khỏi Úc vì 'khuyết tật nhẹ'?

Gia đình đã kêu gọi Bộ trưởng Di trú David Coleman ngừng trục xuất cậu bé này từ Úc về Bangladesh.

Cậu bé năm tuổi sinh ra ở Úc phải đối mặt với việc bị trục xuất về Bangladesh cùng với gia đình sau khi đơn xin thị thực của họ bị từ chối. Lý do là "khuyết tật nhẹ của cậu bé sẽ là gánh nặng cho hệ thống y tế".

Tiến sĩ Mahedi Hasan Bhuiyan đi du học ở Úc từ năm 2011. Ông kết hôn với cô Rebaka Sultana một năm sau đó tại Bangladesh. Năm 2013, cô Sultana chuyển đến Úc sống và cuối năm đó, con trai của họ là bé Adyan ra đời tại bệnh viện Geelong.

Cậu bé Adyan hiện có thể tự mình di chuyển và đi học bình thường. Ảnh: The Guardian

Cậu bé Adyan hiện có thể tự mình di chuyển và đi học bình thường. Ảnh: The Guardian

Vài tháng sau khi sinh, Bhuiyan và Sultana nhận thấy bé Adyan gặp khó khăn khi ngẩng đầu lên. Các xét nghiệm cho thấy bé bị bại não nhẹ, có khả năng do bị đột quỵ nhẹ từ trước hoặc sau khi sinh.

Ông Bhuiyan có bằng cử nhân ở Bangladesh và thạc sĩ tại Hàn Quốc và đã lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật tại Đại học Deakin vào năm 2016. Ông đã được chính quyền bang Victoria đề nghị cấp thị thực lao động dài hạn, cho phép ông và gia đình xây dựng cuộc sống ở Úc .

Tuy nhiên, vì khuyết tật của Adyan mà bé bị từ chối cấp thị thực Úc.

Gia đình của bé Adyan. Ảnh:The Guardian

Theo đánh giá y tế năm 2019, bé Adyan bị suy giảm chức năng nhẹ, có nguy cơ là vĩnh viễn.

"Tôi không nghĩ một đứa trẻ bị yếu tay trái nhẹ, lại đang học ở một trường học bình thường lại cần nhận chế độ giáo dục đặc biệt" - giáo sư Bhuiyan nói. "Theo tôi hiểu, giáo dục đặc biệt chỉ nên áp dụng cho những đứa trẻ không thể học trường bình thường".

Một đánh giá y tế riêng biệt được xem bởi báo Guardian Australia cho biết Adyan có thể di chuyển độc lập, cậu bé chỉ cần một sự hỗ trợ để điều khiển bước đi của mình. Ngoài ra, Adyan rất thích trò chuyện, đam mê đá bóng và đã phát triển vận động để thích nghi với khuyết tật của bản thân.

Ông Bhuiyan cho biết hiện tại bé Adyan đi học đều và tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

Gia đình đã kêu gọi Bộ trưởng Di trú David Coleman giúp đỡ. Đây là cơ hội cuối cùng để họ ở lại Úc. Bộ trưởng Coleman có quyền cấp hoặc từ chối thị thực.

Ông Bhuiyan hiện được nhận thị thực tạm thời 3 tháng.

Gia Minh (Theo The Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cau-be-5-tuoi-bi-truc-xuat-khoi-uc-vi-khuyet-tat-nhe-20191104120544964.htm