Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Australia nói dối về hợp đồng tàu ngầm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Thủ tướng Australia Scott Morrisson đã nói dối ông về việc hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm hồi tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Australia Morrison hiện đang ở Rome, Italy tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo 2 nước gặp mặt kể từ sau khi Australia hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ USD với Pháp để tham gia thỏa thuận an ninh mới với Mỹ và Anh được công bố hồi tháng 9.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AFP

Thỏa thuận an ninh mới - được gọi là AUKUS, cho phép Australia tiếp cận tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân nhưng lại khiến Pháp giận dữ và triệu hồi đại sứ tại Mỹ và Australia về nước, đồng thời cho rằng Pháp bị đâm sau lưng.

“Tôi rất tôn trọng đất nước các bạn, tôn trọng tình bằng hữu đối với người dân của các bạn. Tôi chỉ có thể nói rằng khi tôi còn tôn trọng, các bạn cũng cần phải thành thật và hành xử phù hợp với giá trị đó”, Tổng thống Macron phát biểu trước nhóm phóng viên Australia tại Hội nghị G20.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ là Thủ tướng Australia Morrison có nói dối ông hay không, Tổng thống Macron đáp lại rằng: “Tôi không nghĩ như thế, mà tôi biết điều đó”.

Trong cuộc họp báo sau đó tại Rome, Thủ tướng Morrison nói rằng ông không nói dối và ông đã giải thích với Tổng thống Macron rằng các tàu ngầm thông thường không còn đáp ứng nhu cầu của Australia nữa.

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông nghĩ Pháp đã được thông tin về việc hủy bỏ hợp đồng trước khi thỏa thuận AUKUS được công bố./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-phap-cao-buoc-thu-tuong-australia-noi-doi-ve-hop-dong-tau-ngam-901899.vov