Cậu bé 10 tuổi đánh đập mẹ thậm tệ: Từ bao giờ con trẻ trở nên vô ơn?

Hình ảnh đứa bé 10 tuổi đánh đấm mẹ thậm tệ đến mức người mẹ nằm gục xuống khiến dư luận sục sôi. Từ bao giờ, những đứa trẻ lại trở nên vô ơn với đấng sinh thành tới vậy?

Từ câu chuyện cậu bé 10 tuổi đánh đập mẹ thậm tệ ở Trung Quốc

Hình ảnh khiến bất cứ bậc cha mẹ nào cũng phải bàng hoàng, sửng sốt, thậm chí là đau lòng

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và thậm chí trên Facebook đang sục sôi đoạn video ngắn ghi lại cảnh một cậu con trai chừng 10 tuổi đang đánh mẹ thậm tệ.

Qua đoạn video được cho là ghi lại ở Trung Quốc cho thấy, một người phụ nữ lớn tuổi bị đứa con trai khoảng 10 tuổi đánh đập thậm tệ. Thậm chí, khi người mẹ nằm xuống rồi, đứa trẻ vẫn liên tiếp đấm đá một cách ngông cuồng trong khi người mẹ cứ im lặng chịu đòn.

Cậu bé đánh đập mẹ thậm tệ (Hình ảnh cắt ra từ clip)

Nhiều người cho rằng, đoạn clip này có thể được quay lại bởi chính người cha của cậu bé. Tại sao người quay lại để yên cho cậu bé đánh mẹ như vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng Trung Quốc xôn xao chia sẻ về những tình huống như này. Trước đó, một cậu bé đánh mẹ ngay chỗ đông người cũng từng gây chú ý dư luận.

Hay hình ảnh chụp lại cảnh một cô gái dang tay tát mẹ ngay trên phố đông người cũng khiến mạng xã hội Trung Quốc sục sôi.

Một cô gái tát thẳng vào mặt mẹ

Một trường hợp khác, mạng xã hội Weibo cũng đăng hình ảnh một cậu bé 5 tuổi, túm tóc, bóp cổ mẹ vì mẹ không mua đồ chơi cho mình. Cậu bé còn hét cả vào mặt những người can ngăn không cho đánh mẹ. Chưa hết, cậu bé ngang ngược này còn bắt mẹ quỳ xuống và xin lỗi mình!

Cậu bé bóp cổ mẹ vì không được chơi điện thoại

Xã hội đang phát triển mạnh mẽ, các gia đình có điều kiện hơn để nuôi dạy con cái nhưng lại kéo theo nhiều tác động tiêu cực tới xã hội. Một trong số những ảnh hưởng đó là việc sản sinh ra một thế hệ trẻ với không ít những đứa trẻ ích kỷ.

Không những không biết giúp đỡ bố mẹ, những đứa trẻ này còn đối xử rất tệ với cha mẹ mình và thậm chí còn cư xử với họ không khác người hầu, kẻ hạ. Các bậc cha mẹ không biết cách dạy con về lòng biết ơn trong khi họ dồn mọi tình cảm, mọi vật chất cho chúng.

Nuông chiều con thái quá dễ khiến con trở thành đứa trẻ vô ơn

Dạy trẻ chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Những việc nhỏ hay lớn có thể ảnh hưởng đến chúng và góp phần hình thành nên tính cách của trẻ. Và bố mẹ đôi khi cũng mắc sai lầm. Thời đại con một, cách nuôi dạy con cái của một số phụ huynh hiện đã xuất hiện nhiều vấn đề, đáng để quan tâm và suy ngẫm.

Một số gia đình có sự nuông chiều con thái quá; một số khác vì đam mê quyền lực, tiền bạc và sở thích cá nhân nên nhiều bậc phụ huynh đã “tiết kiệm” thời gian để quan tâm, chăm sóc con cái không coi trọng việc quản lý giáo dục con cái, không quan tâm gì đến con cái, để chúng sống theo bản năng, buông thả từ nhỏ chiếm tỷ lệ 20%. Họ giao phó việc chăm sóc, dạy dỗ con cho người giúp việc rồi sau đó quản lý con bằng tiền và điện thoại nên nhiều cháu bị cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình…

Cha mẹ nuông chiều con cái dễ biến con mình trở thành những đứa trẻ vô ơn (Ảnh minh họa)

Nhiều người trẻ, được bố mẹ cho tiêu tiền ngay khi còn nhỏ nên sớm có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền. Biết "thuê" bạn làm bài tập, trả tiền để bạn cho chép bài trong giờ kiểm tra… Mỗi khi xảy ra sự cố, chính họ lại đứng ra dùng tiền chạy chữa cho lỗi lầm của con mà không nghĩ đến tình trạng đạo đức ngày càng xuống dốc của chúng.

Một số quá lo cho con. Những định hướng sai khiến con chỉ tập trung vào một vài hoạt động (ví dụ chỉ có học chữ, hoặc là học thể thao…) mà bỏ qua các lĩnh vực khác khiến khi vào đời trẻ trở thành những người thiên lệch, thiếu những kĩ năng sống thông thường (ngay cả kĩ năng tự phục vụ).

Nhiều ông bố bà mẹ phải thốt lên rằng: "Lúc mình ốm mà con vẫn ngồi chờ bố mẹ phục vụ ăn uống, đưa đón. Buồn như muốn khóc, lúc ấy mới ân hận vì đã biến con thành một cây tầm gửi". Một số quá chiều chuộng khiến trẻ lớn lên trở thành những người chỉ quen đòi hỏi với lối sống ích kỉ.

Nếu nuông chiều con mù quáng thì cha mẹ đã tước mất những cơ hội trưởng thành, còn tạo nên những con người ích kỷ, chỉ biết được cung phụng, hưởng thụ và vô ơn.

Xem thêm: Xe con cố tình chặn đường xe cứu hỏa đang trên đường đi làm nhiệm vụ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cau-be-10-tuoi-danh-dap-me-tham-te-tu-bao-gio-con-tre-tro-nen-vo-on-d148302.html