Cầu Bắc Luân I chỉ giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

Từ ngày 19/3, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), mọi thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện qua cầu Bắc Luân II, còn thủ tục xuất nhập cảnh của hành khách và cư dân biên giới được thực hiện qua cầu Bắc Luân I.

Lực lượng Hải quan, Biên phòngphân luồng, hướng dẫn cho hành khách, cư dân biên giới làm thủ tục xuất nhập cảnh tránh ùn tắc. Ảnh: Q.H

Lực lượng Hải quan, Biên phòngphân luồng, hướng dẫn cho hành khách, cư dân biên giới làm thủ tục xuất nhập cảnh tránh ùn tắc. Ảnh: Q.H

Qua trao đổi với phóng viên, đại diện cơ quan Hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết, trong chiều ngày19/3, chi cục bố trí cán bộ, công chức hoàn tất các thủ tục những lô hàng những lô hàng xuất nhập khẩu cuối cùng (mở tờ khai trước ngày 19/3) qua cầu Bắc Luân I.

Ngay sau khi chính thức thông quan cầu Bắc Luân II (sáng 19/3), toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu được lưu thông qua cầu Bắc Luân II. Các thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách và cư dân biên giới được thực hiện qua cầu Bắc Luân I.

Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, chi cục đã chủ động bố trí, sắp xếp đủ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục tránh gây xáo trộn trong hoạt động quản lý tại đơn vị.

Có mặt tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân I trong chiều ngày 19/3, phóng viên nhận thấy, khu vực cửa khẩu có rất đông hành khách, cư dân biên giới đang giải quyết thủ tục nhập cảnh.

Hành khách, cư dân biên giới xếp hàng trước quầy làm thủ tục. Ảnh: Q.H

Tại các khu vực, lực lượng Hải quan, Biên phòng luôn túc trực hướng dẫn thủ tục cho hành khác và cư dân; 100% hành lý của hành khách, cư dân biên giới nhập cảnh được đưa vào máy soi chiếu hành lý.

100% hành lý của hành khách, cư dân biên giới qua soi chiếu. Ảnh: Q.H

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc lực lượng Biên phòng, Hải quan đã phân luồng hành khách, cư dân biên giới để việc hoàn tất thủ tục được thông suốt, nhanh chóng.

Trong một báo cáo do Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái mới cập nhật, từ 14/2 đến 13/3, đơn vị đã phối hợp giải quyết thủ tục cho 404.629 lượt hành khách, cư dân biên giới xuất nhập cảnh, giảm 11% so với kỳ trước.

Phần lớn hành khách nhập cảnh sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh nhanh chóng di chuyển bằng ô tô vào nội địa. Ảnh: Q.H

Lũy kế từ đầu năm 2019 đến 13/3 có 1.145.480 lượt hành khách, cư dân biên giới xuất nhập cảnh qua địa bàn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/cau-bac-luan-i-chi-giai-quyet-thu-tuc-xuat-nhap-canh-101345.html