Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona

Tối 30/1 (tức 6/1 âm lịch), đại lễ cầu an năm 2020 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) diễn ra trang nghiêm, không còn cảnh 'biển người' ngồi tràn lòng đường

Trước khi khóa lễ bắt đầu vào lúc 19h, người dân dự lễ cầu an đã ngồi chật kín gian nhà thờ Tam bảo.

Trước khi khóa lễ bắt đầu vào lúc 19h, người dân dự lễ cầu an đã ngồi chật kín gian nhà thờ Tam bảo.

Nhà chùa liên tục phát loa nhắc nhở người dân không thắp hương, không đốt vàng mã trong khuôn viên chùa, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo Đại đức Minh Đức- đại diện chùa Phúc Khánh, các khóa lễ cầu an tại chùa năm nay sẽ được tổ chức theo nghi thức và tinh thần của đạo Phật, trang nghiêm và thành kính.

Nhà chùa triển khai các khóa lễ cầu an bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng (trừ ngày 15 tháng Giêng) cho đến khi hết đăng ký theo nguyện vọng của bà con nhân dân.

Các khóa lễ cầu an trong các ngày sẽ được tổ chức với cùng nghi thức trang nghiêm như nhau, bất kể số lượng người dân dự lễ nhiều hay ít.

Lễ nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt và trở thành nhu cầu của xã hội.

Việc các chùa tổ chức nghi lễ cầu quốc thái dân an, mong muốn đem lại bình an cho mọi người là việc làm có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu xã hội, đem lại sự lạc quan trong cuộc sống.

Khi khóa lễ cầu an bắt đầu vào lúc 19h, người dự lễ ngồi ngay ngắn trong khuôn viên chùa.

Thành kính cầu mong một năm mới an lành.

Trước tình hình bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV), nhiều người dự lễ đeo khẩu trang y tế.

Bộ Y tế cũng khuyến khích người dân chủ động phòng tránh dịch bệnh bằng các biện pháp như đeo khẩu trang, uống nước ấm, xịt nước muối, rửa tay bằng xà phòng, hạn chế tụ tập nơi đông người...

Triển khai phương án phòng cháy chữa cháy tại buổi lễ.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân nơi gửi xe miễn phí.

Việc chùa Phúc Khánh tổ chức một số buổi lễ cầu an, mỗi buổi chỉ có một số lượng nhất định người tham gia nên lễ cầu an năm nay không còn hình ảnh "biển người" ngồi tràn lòng đường hay đứng trên cầu vái vọng làm ảnh hưởng đến không gian công cộng.

Những thay đổi tích cực này của chùa Phúc Khánh đã thực hiện theo đúng tinh thần công văn số 016/ CV- HĐTS của GHPGVN về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trang nghiêm và ý nghĩa.

Theo Trung tá Bùi Xuân Bảo- Phó Trưởng Công an phường Thịnh Quang, chùa Phúc Khánh là nơi đón đông đảo nhân dân và Phật tử về dự lễ cầu an. Năm nay, chính quyền 2 phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở cùng nhà chùa đã có những thay đổi trong việc tổ chức lễ cầu an bằng cách không tổ chức lễ cầu an trong 1 ngày mà chia ra các ngày, công tác an ninh được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống trộm cắp tài sản của người đi lễ, đảm bảo sự trang nghiêm, đúng nghĩa của lễ cầu an. Lực lượng công an tích cực hướng dẫn người dân đi lễ, sắp xếp các bãi trông xe miễn phí, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Bà con nhân dân cũng có ý thức tốt, góp phần cho buổi lễ thành công.

Ông Trịnh Thế Lộc- Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở cho rằng năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chùa Phúc Khánh cải thiện rất nhiều. Nhà chùa đã phối hợp với UBND phường Ngã Tư Sở và UBND phường Thịnh Quang tổ chức các buổi họp để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố hỗ trợ lực lượng công an phường xử lý các vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng. UBND phường cũng phối hợp với nhà chùa tuyên truyền bằng các văn bản, bảng hiệu để người dân dự lễ trang nghiêm, văn minh. .

Khóa lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh diễn ra từ 19h - 20h.

Kết thúc khóa lễ, người dân nhận lộc của chùa và ra về trong trật tự./.

Hồng Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/cau-an-dau-nam-dan-khong-ngoi-long-duong-deo-khau-trang-phong-corona-1004436.vov