Cầu 169 tỷ đồng gãy dầm khi đang xây, Quảng Ngãi truy tìm nguyên nhân

Để làm rõ nguyên nhân sự cố gãy dầm ở cây cầu đang xây, chính quyền Quảng Ngãi sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập, có chuyên môn đánh giá chất lượng công trình.

Chiều 28/2, UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo về sự cố gãy dầm cầu An Phú (nối hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú).

Ông Huỳnh Đức Duy - Phó trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi, cho biết, khoảng 7h45 ngày 26/2, khi đơn vị thi công (Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh)đang lao kéo dầm thứ tư - dầm cuối của nhịp cầu thứ 8 - thì bộ phận cơ khí của hệ thống lao kéo dầm bị hỏng. Dầm trượt dọc ra khỏi đường ray 5m và găm xuống đất.

Hiện trường vụ sập dầm cầu.

Hiện trường vụ sập dầm cầu.

Phần còn lại của dầm vẫn nằm trên đường ray được gia cố đặt trên bản mặt cầu đã thi công xong.

Sự cố gãy dầm cầu không gây thiệt hại về người, song khiến đơn vị thi công phải hủy bỏ hoàn toàn 1 phiến dầm super T giá trị khoảng 400 triệu đồng.

Công trình cầu An Phú có tổng kinh phí 169 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, sau cuộc họp này, các đơn vị phải đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố, khắc phục hậu quả và làm rõ trách nhiệm (nếu có). "Thành phố sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập, có chuyên môn để đánh giá, làm rõ chất lượng công trình nhằm truy tìm nguyên nhân sập dầm", ông Anh nhấn mạnh.

Theo thiết kế, cầu An Phú có chiều dài 368m, đường dẫn hai đầu cầu tổng cộng là 203m, tổng kinh phí đầu tư là 169 tỷ đồng. Thời gian thi công bắt đầu từ năm 2018 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/5/2020.

Video: Hiện trường sà lan đâm sập cầu ở Cà Mau

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/cau-169-ty-dong-gay-dam-khi-dang-xay-quang-ngai-truy-tim-nguyen-nhan-ar530421.html