CATPHCM: Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TPHCM) vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Dương Tấn Hậu (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) là nam tiếp viên hàng không, về tội 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'.

Bị can Dương Tấn Hậu nghe công bố quyết định khởi tố. Ảnh: SGGP

Bị can Dương Tấn Hậu nghe công bố quyết định khởi tố. Ảnh: SGGP

Thông tin từ báo SGGP ngày 2/3 cho hay theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, ngày 14/11/2020, Dương Tấn Hậu đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam, được cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình) từ ngày 14 đến ngày 18/11/2020.

Tuy nhiên, Dương Tấn Hậu không thực hiện nghiêm quy định về cách ly tại khu cách ly và trở thành bệnh nhân (BN) 1.342 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một bệnh nhân khác trong cơ sở cách ly.

Dù mắc bệnh nhưng Dương Tấn Hậu tiếp tục không tuân thủ quy định khi cách ly tại nhà, khiến lây bệnh cho 3 người khác (là các BN 1.347, 1.348 và 1.349).

Cụ thể, Dương Tấn Hậu vi phạm quy định cách ly khiến lây bệnh cho giáo viên dạy tiếng Anh (BN 1.347 trong thời gian cách ly ở nhà). Tiếp đó, giáo viên dạy tiếng Anh (BN 1.347) đã tiếp xúc nhiều người khi đi dạy học, tập gym, uống cà phê, khiến 2 người khác mắc COVID-19 (BN 1.348 và BN 1.349).

* Trước đó, vào tối 11/1/2021, Dương Tấn Hậu đã bị Cơ quan An ninh điều tra (CATPHCM) khởi tố bị can để điều tra về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Dương Tấn Hậu được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/catphcm-de-nghi-truy-to-nam-tiep-vien-hang-khong-lam-lay-lan-dich-benh/424665.vgp