CATP Hà Nội bổ sung 15 tổ công tác đặc biệt 141

Trong cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 9/10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 15-10, CATP Hà Nội triển khai thêm 15 tổ công tác 141 để phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và những vi phạm khác trên địa bàn Thủ đô.

Tổ Y12 kiểm tra một trường hợp vi phạm ở đường Quang Trung, Hà Đông

Như vậy với việc CATP Hà Nội bổ sung 15 tổ công tác đặc biệt 141 đã nâng tổng số tổ lên con số 30 đã được người dân đón nhận tích cực. Kể từ khi xuất hiện mô hình liên quân 141, các chốt cảnh sát đã và đang phát hiện, xử lý rất hiệu quả nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên đường, giúp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Cảnh sát cơ động tổ công tác Y12 kiểm tra xử lý tại Cầu Trắng Hà Đông hướng đi Ngã tư Sở

Đáng chú ý, khác với lần triển khai bổ sung 15 tổ công tác 141 hồi năm 2018 (chỉ có thời hạn 3 tháng), 15 tổ công tác 141 mới lần này sẽ được duy trì trong vòng 1 năm.

Ở lần triển khai cách đây 1 năm, lực lượng tham gia các tổ 141 mới gồm CSGT của Phòng CSGT, phối hợp với Cảnh sát 113 và CSHS của Công an từng quận. Trong khi đó, 15 tổ công tác 141 truyền thống gồm CSGT, CSCĐ và CSHS từ các phòng của CATP. Sự khác biệt này khiến chính những cán bộ chiến sĩ ở các quận lần đầu tham gia công tác 141 cũng háo hức, hào hứng khi được giao nhiệm vụ đặc biệt.

Tổ công tác Y5/141 kiểm xử lý tại đường Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến qua địa bàn quận Thanh Xuân

Đại úy Hoàng Minh Trường - Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội - từng chia sẻ: "Việc triển khai mô hình liên đơn vị giúp các cán bộ, chiến sĩ ở nhiều đơn vị khác nhau của CATP có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ. Điều đó rất thực tế và hữu ích".

Trong thời gian qua, 15 tổ công tác đặc biệt 141 của CATP Hà Nội đã liên tiếp lập được nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững niềm tin mà người dân dành cho lực lượng.

THANH AN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/catp-ha-noi-bo-sung-15-to-cong-tac-dac-biet-141-20191011150412618.htm