CATP Đà Nẵng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên

* Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

* Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

ĐÀ NẴNG- Đảng ủy CATP Đà Nẵng ngày 4-11 tổ chức công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2015-2020 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 7-11) cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ CATP.

Theo các Quyết định do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ký ngày 21-10-2019, Thành ủy Đà Nẵng đã chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Trần Đình Chung- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc CATP và chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Lê Ngọc Hai- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc CATP.

Nhân dịp này, Đảng bộ CATP tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên, gồm: Đảng viên Lê Văn Tấn (Chi bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy), đảng viên Nguyễn Đức Ba (Đảng bộ cơ sở Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị) và đảng viên Nguyễn Hữu Chương (Chi bộ cơ sở Phòng An ninh điều tra).

* Cùng ngày, Giám đốc CATP tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; diễn tập PCCC, CHCN và tham gia các phong trào do Bộ Công an, CATP tổ chức.

Theo đó, Giám đốc CATP tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) và cá nhân Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng CSKT CATP vì đã có thành tích đấu tranh, triệt phá nhóm 35 đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại TP Đà Nẵng tổ chức đánh bạc trên internet vào ngày 6-6-2019. Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) và 2 cá nhân gồm, Thượng tá Phạm Sỹ Nguyên- Phó trưởng phòng CSHS và Đại úy Trần Quang Huy- Phó đội trưởng Phòng Tham mưu CATP vì đã có thành tích phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam tổ chức dụ dỗ, lôi kéo trẻ em gái dưới 16 tuổi quan hệ tình dục, quay clip phát trực tiếp lên mạng xã hội Trung Quốc để thu lợi bất chính vào giữa tháng 9-2019 vừa qua.

Ngoài ra, Giám đốc CATP trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho 8 tập thể, 15 cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND; Tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho 8 tập thể và 11 cá nhân trong và ngoài lực lượng CATP đã có thành tích có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH cấp quốc gia tại TP Đà Nẵng năm 2019.

DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_215407_.aspx