CATP Đà Nẵng tích cực giúp đỡ người dân trong mưa lũ

Sáng ngày 9-12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng thuộc CATP ra quân sát cánh cùng người dân, tập trung phương án phòng chống, ứng cứu, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Sáng ngày 9-12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng thuộc CATP ra quân sát cánh cùng người dân, tập trung phương án phòng chống, ứng cứu, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ giải cứu đưa người dân thoát khỏi vùng ngập nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ giải cứu đưa người dân thoát khỏi vùng ngập nguy hiểm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) và Công an các quận, huyện phải cùng các lực lượng khác tăng cường “cắm chốt” những điểm ngập úng để hướng dẫn không cho người dân đi qua, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra; đồng thời, cứu hộ phương tiện giao thông và người dân ngay khi cần thiết. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) triển khai để hỗ trợ người dân thoát khỏi những vùng ngập úng nặng. Lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, PCCC&CNCH, CSGT và CAH Hòa Vang tổ chức ứng trực 100% quân số, các đơn vị còn lại ứng trực 50% quân số; tất cả phương tiện chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để đối phó với các tình huống mưa lũ.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng hướng dẫn người dân tránh những khu vực ngập sâu và đi vào tuyến đường an toàn.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó với các diễn biến của tình hình mưa lũ, bước đầu bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường Lê Duẩn, Hải Phòng, Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Núi Thành, Nguyễn Hữu Thọ…, các lực lượng thuộc CATP đã liên tục có mặt để hướng dẫn, nhắc nhở người dân tham gia giao thông không đi vào khu vực ngập nặng nguy hiểm. Bên cạnh đó, Phòng CS PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng đã điều động máy bơm và CBCS đến các điểm ngập úng trên địa bàn TP Đà Nẵng để giúp dân chống ngập lụt… Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, nhiều máy bơm và xe trạm bơm của CATP đã được điều động đến các điểm ngập nước để giải cứu người dân và bảo vệ tài sản từ 2 giờ sáng. Trong sáng cùng ngày, CAQ Hải Châu đã triển khai lực lượng và phương tiện cứu nạn tại nhà số K640/10 Trưng Nữ Vương đưa 4 người phụ nữ ra ngoài an toàn, trong đó có 1 phụ nữ gãy chân. CSGT được lệnh túc trực thường xuyên trên các tuyến đường để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân không đi vào các khu vực ngập sâu và giúp đỡ các phương tiện bị chết máy.

CSGT giúp đỡ các phương tiện gặp nạn trên các tuyến đường do ngập lụt nặng.

Hiện chưa có thống kê cụ thể, song từ báo cáo của các đội nghiệp vụ, trong ngày 9-12, toàn lực lượng CSGT, CSCĐ và CA các quận, huyện đã hỗ trợ, cứu hộ hàng ngàn xe mô-tô, ô-tô bị ngập nước nặng trên các tuyến giao thông. Tại những nơi nhà dân bị ngập, CBCS cũng đã có mặt hỗ trợ di dời tài sản. Tại những nơi thấp trũng, ngập lụt cao, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đã chỉ đạo phải trực chốt 24/24 giờ nhằm cảnh báo người dân không đi vào vùng nguy hiểm, tránh xảy ra tai nạn...

Lực lượng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng tham gia thông cống thoát nước.

Cảnh sát PCCC&CNCH giúp người dân bơm nước ngập ra ngoài.

NHÓM PV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199342_.aspx