Cate Blanchett - Nữ chủ tịch giám khảo thứ 12 của LHP Cannes

Việc LHP Cannes lựa chọn Blanchett làm Chủ tịch Ban Giám khảo được phân tích là có gắn liền với yếu tố chính trị sau 1 năm Hollywood rúng động với các vụ bê bối tình dục. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên lên tiếng tố cáo ông trùm Hollywood Harvey Weinstein

Bộ phim "Everybody knows" (tựa tiếng Việt: "Ai cũng biết điều đó") - đạo diễn Asghar Farhadi , với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Javier Bardem, Penélope Cruz và Ricardo Darín - được chọn mở màn Liên hoan Phim (LHP) Cannes lần thứ 71, sẽ diễn ra ngày 8-5. Bộ phim kể về câu chuyện của Penélope Cruz trong vai một người mẹ cùng gia đình mình ghé thăm một làng quê thanh bình ở ngoại ô Madrid - Tây Ban Nha để dự một buổi tiệc thân mật. Một việc không may đã xảy ra khiến các thành viên buộc phải đưa ra những lựa chọn trước nguy cơ gia đình đổ vỡ.

Việc bộ phim "Everybody knows" được chọn công chiếu tại sự kiện khai mạc LHP Cannes lần thứ 71 là vinh dự cho điện ảnh Tây Ban Nha. Đây là lần thứ 2, điện ảnh nước này được chọn chiếu khai mạc LHP Cannes (lần trước là bộ phim "Bad Education" tại Cannes năm 2004). Việc này cũng có ý nghĩa đặc biệt với đạo diễn Asghar Farhadi vì bộ phim đánh dấu sự trở lại của ông sau 2 năm kể từ khi giành được giải thưởng danh giá tại Cannes 2016 và Oscar 2016 ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất với "The Salesman". Penélope Cruz cũng từng được vinh danh giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2006 với vai diễn trong phim "Volver".

Diễn viên Cate Blanchett sẽ là Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes lần thứ 71

Diễn viên Cate Blanchett sẽ là Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes lần thứ 71

Một trong những điểm đặc biệt của LHP Cannes lần này là diễn viên người Úc Cate Blanchett ngồi ở vị trí Chủ tịch Ban Giám khảo. Việc LHP Cannes lựa chọn Blanchett làm Chủ tịch Ban Giám khảo được phân tích là có gắn liền với yếu tố chính trị sau 1 năm Hollywood "rúng động" với các vụ bê bối tình dục. Cate Blanchett là một trong những phụ nữ đầu tiên lên tiếng tố cáo ông trùm Hollywood Harvey Weinstein, người đang đối diện cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng bức của hơn 100 phụ nữ.

"Chúng tôi nồng nhiệt đón chào nghệ sĩ hiếm hoi, độc đáo và tài năng này. Các cuộc nói chuyện với Blanchett trong mùa thu này đã thuyết phục chúng tôi rằng cô ấy sẽ là một Chủ tịch Ban Giám khảo tận tâm đồng thời là một khán giả nhiệt tình" - Pierre Lescure, Chủ tịch LHP Cannes 71, tuyên bố.

Như vậy, Cate Blanchett (48 tuổi) trở thành người phụ nữ thứ 12 làm Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes danh giá. Blanchett từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao Giải Oscar 2005 với chân dung "huyền thoại điện ảnh" Katherine Hepburn trong phim "The Aviator" của đạo diễn Martin Scorsese. Ngoài ra, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice 2007 với vai diễn trong phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Bob Dylan: "I’m not there".

Tại LHP Cannes lần này, một số tác phẩm rất được chú ý, được giới chuyên môn cho rằng là những ứng viên sáng giá của giải: "Black Kklansman" (tạm dịch: "Mỹ đen") của đạo diễn huyền thoại Spike Lee (dựa trên câu chuyện có thật về Ron Stallworth, thám tử da màu đầu tiên của Cục Cảnh sát TP Colorado Springs); "Burning" của đạo diễn Lee Chang Dong, được chuyển thể từ truyện ngắn "Barn burning" (tựa Việt: "Đốt nhà kho") của tác giả nổi tiếng Haruki Murakami, kể về những sự việc kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống của 3 người bạn trẻ Jong-soo, Ben và Hae-mi; "Climax" (tạm dịch: "Điểm cực hạn"), phim nói tiếng Pháp mới nhất của đạo diễn Gaspar Nóe; "Cold war" của đạo diễn Paweł Pawlikowski; "Fugue" (tạm dịch: "Tẩu khúc") của đạo diễn Agnieszka Smoczynska; "The Girls of the sun" của nữ đạo diễn Eva Husson...

LHP Cannes lần thứ 71 diễn ra đến ngày 19-5 tại TP Cannes - Pháp.

Thụy Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/cate-blanchett-nu-chu-tich-giam-khao-thu-12-cua-lhp-cannes-20180506215708406.htm