Catalonia hối thúc nhanh chóng xem xét độc lập

Thủ hiến Catalonia tiếp tục đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha, gửi thư tới Mỹ, Nga và Trung Quốc.

RT hôm 5/10 thông tin, Thủ hiến vùng Catalonia Quim Torra đã tiếp tục gửi thư kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha đối thoại về nguyện vọng độc lập của khu vực này.

Bên cạnh việc yêu cầu Marid tiến hành "một cuộc đối thoại càng nhanh càng tốt", ông Quim Torra cũng gửi đi bản sao lá thư được viết bằng tiếng Anh tới chính quyền 43 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thủ hiến vùng Catalonia Quim Torra (trái) và người tiền nhiệm Carles Puigdemont (phải).

Thủ hiến vùng Catalonia Quim Torra (trái) và người tiền nhiệm Carles Puigdemont (phải).

Trong thư nêu rõ: "Các vị cũng có thể muốn mời một hoặc nhiều thể chế trung gian, các nhà quan sát để tạo thuận lợi cho quá trình đối thoại thực chất”.

Một nguồn tin của giới lãnh đạo Catalonia cho biết ông Torra đã gửi thư cho các lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc vì những quốc gia này là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ông không gửi nó cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mặc dù Pháp cũng là một thành viên thường trực của tổ chức này. Không rõ bức thư có được gửi tới Thủ tướng Anh Theresa May hay không.

Bức thư cũng kêu gọi các công tố viên hủy bỏ cáo buộc chống lại ông cùng những người bị giam giữ trong cuộc khủng hoảng trưng cầu dân ý năm 2017.

Ông Quim Torra đầu tháng 10 đã đe dọa rút sự ủng hộ trong Quốc hội đối với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nếu như trong vòng 1 tháng ông không đồng ý về một cơ chế tự quyết cho Catalonia.

Sau đó, ngày 2/10, Chính phủ Tây Ban Nha đã bác bỏ tối hậu thư nói trên, khẳng định Madrid sẽ tập trung đối thoại trên nhiều lĩnh vực với Catalonia, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha Isabel Celaa khi đó khẳng định chính quyền trung ương không xem xét các tối hậu thư.

Theo đó, Madird có thể cho phép Catalonia có một chính quyền tự trị, nhưng vùng này không thể độc lập. Bà khẳng định chính phủ kêu gọi chính quyền Catalonia bình tĩnh, và phải đảm bảo quyền lợi cho tất cả người dân Catalonia.

Catalonia đã được trao quyền tự trị theo Hiến pháp năm 1978 của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, năm 2010, Tòa án Hiến pháp nước này đã hủy bỏ một số điều trong Hiến pháp và làm bùng phát một phong trào ủng hộ Catalonia độc lập.

Đầu tháng 10/2017, chính quyền Catalonia với người đứng đầu là Carles Puigdemont đã thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của vùng bất chấp việc Tòa án Tây Ban Nha cho rằng hành động này là bất hợp pháp. 2,3 triệu người đã tham gia bỏ phiếu trong số 5,5 triệu cử tri Catalonia và 90% số này ủng hộ ly khai.

Người dân Catalonia tham gia một cuộc biểu tình hồi năm 2017 đòi độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Hiện nay, cho dù chính quyền trung ương Madrid đã giành lại quyền kiểm soát trực tiếp đối với vùng đất giàu có này, song mâu thuẫn ở Barcelona vẫn âm ỉ.

Kỷ niệm một năm ngày bỏ phiếu, người dân Catalonia còn đụng độ với cảnh sát khi lực lượng này vinh danh đã có công trong cuộc dẹp yên bất ổn tại khu vực.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/catalonia-hoi-thuc-nhanh-chong-xem-xet-doc-lap-3366750/